1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Bị lừa bán năm 13 tuổi, thiếu phụ trở về tố cáo bọn buôn người

Hoàng Lam

(Dân trí) - Nghe lời dụ dỗ vào Nam làm công nhân mức lương 7 triệu đồng/tháng, cháu Xeo Thị U. tưởng thật, đồng ý đi mà không biết mình bị mang bán sang bên kia biên giới.

Ngày 10/8, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), đơn vị vừa phê chuẩn quyết định của Cơ quan cảnh sát điều tra cùng cấp khởi tố vụ án "Mua bán trẻ em" xảy ra trên địa bàn 6 năm trước.

Bị lừa bán năm 13 tuổi, thiếu phụ trở về tố cáo bọn buôn người - 1

Hai đối tượng Xeo Văn Dậu (bên trái) và Cụt Phò Thuận tại cơ quan điều tra (Ảnh: H.Tuấn).

Theo điều tra, khoảng tháng 7/2016, Xeo Văn Dậu (28 tuổi, trú tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An) và Cụt Phò Thuận (36 tuổi, trú tại xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn) tìm cách tiếp cận Xeo Thị U. (sinh năm 2002). Dậu và Thuận nói sẽ giúp cháu U. đi làm công ty ở miền Nam, lương 7 triệu đồng/tháng.

U. tưởng thật, trong khi hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đã đồng ý đi miền Nam làm công nhân để giúp đỡ bố mẹ.

Khi nhận được sự đồng ý của cháu U., Cụt Phò Thuận gọi điện cho Cụt Thị Bông (27 tuổi, trú tại xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn), thời điểm đó đang ở Trung Quốc, bàn bạc việc đưa cháu U. sang nước này bán.

Bị lừa bán năm 13 tuổi, thiếu phụ trở về tố cáo bọn buôn người - 2

Bị can Cụt Thị Bông (Ảnh: H.Tuấn).

Cả nhóm thống nhất cách thức đưa nạn nhân rời khỏi địa phương. Sau đó, Xeo Văn Dậu trực tiếp đưa cháu U. đến cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh). Tại đây, người của Bông đã chờ sẵn và tổ chức cho U. vượt biên qua bên kia nước bạn.

Nạn nhân bị người của Bông đưa sâu vào nội địa và bán làm vợ một người đàn ông Trung Quốc với giá 4,5 vạn nhân dân tệ, tương đương 135 triệu đồng.

Số tiền bán nạn nhân, Bông lấy 30 triệu đồng, 100 triệu đồng gửi về cho gia đình U. Còn Xeo Văn Dậu được hưởng lợi 3 triệu đồng, Cụt Phò Thuận được chia 2 triệu đồng.

Mới đây, Xeo Thị U. (hiện đã 20 tuổi) bỏ trốn được về địa phương và tố cáo việc bị nhóm của Xeo Văn Dậu, Cụt Phò Thuận và Cụt Thị Bông lừa bán sang Trung Quốc.

Vào thời điểm bị bán sang Trung Quốc, nạn nhân Xeo Thị U. mới 13 tuổi. Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn đã khởi tố bị can đối với Dậu, Thuận và Bông về tội "Mua bán trẻ em".