Sao Mai Thu Hằng xúc động hát vì trẻ em thiệt thòi

(Dân trí) - Quán quân Sao Mai 2015 dòng dân gian đã góp phần chia sẻ thiệt thòi của trẻ em là nạn nhân của tai nạn giao thông bằng chính giọng ca của mình.

Chiều 13/10, ca sĩ Nguyễn Thu Hằng đã tham gia biểu diễn trong Ngày hội Mottainai - Trao yêu thương, nhận hạnh phúc tại sân khấu tượng đài Lý Thái Tổ (phố đi bộ quanh hồ Gươm, Hà Nội). Đây là chương trình quyên góp đồ đạc đã qua sử dụng để bán gây quỹ cho trẻ em bị thiệt thòi bởi tai nạn giao thông do báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức.

Tham dự Ngày hội thiện nguyện, thay vì hình ảnh lộng lẫy công chúa với váy áo sang trọng như thường lệ, Nguyễn Thu Hằng mặc bộ vest vàng thanh lịch, trẻ trung. Dù trang phục không cầu kỳ, nhưng nữ ca sĩ nổi tiếng xinh đẹp vẫn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi vẻ đẹp giản dị và đặc biệt là bởi giọng hát ngọt ngào, tình cảm của mình.

Ca sĩ Thu Hằng mặc trang phục vừa thanh lịch, trẻ trung.
Ca sĩ Thu Hằng mặc trang phục vừa thanh lịch, trẻ trung.

Cô thể hiện ca khúc Thương ơi lòng mẹ.
Cô thể hiện ca khúc "Thương ơi lòng mẹ".

Sao Mai Thu Hằng đã chọn ca khúc “Thương ơi lòng mẹ” để hát tặng khán giả và đặc biệt là hơn 200 trẻ mồ côi, trẻ bị thiệt thòi bởi tai nạn giao thông có mặt tại chương trình đặc biệt này. Nữ ca sĩ thể hiện đầy cảm xúc. Cô cho biết, đây là bài hát có ý nghĩa rất lớn với mình. Bài hát này Thu Hằng được ca sĩ Phạm Phương Thảo viết tặng năm 2015, ngay sau khi cô đăng quang ngôi Quán quân giải Sao Mai.

Ca sĩ Thu Hằng chia sẻ, đây là bài hát rất ý nghĩa về tình cảm gia đình. Khi hát ca khúc đậm tình mẫu tử trước các em nhỏ là trẻ mồ côi, trẻ phải chịu thiệt thòi bởi tai nạn giao thông, cảm xúc trong cô lại dâng đầy hơn bao giờ hết. “Thu Hằng mong rằng mỗi chúng ta hãy biết trân trọng cuộc sống của mình, của những người xung quanh để cẩn trọng, bình tĩnh hơn khi tham gia giao thông để tránh những đau thương, mất mát. Một khi có chuyện không may xảy ra, chính trẻ nhỏ là người phải gánh chịu thiệt thòi nhiều nhất”, nữ ca sĩ nói.

Thu Hằng chụp ảnh cùng các em nhỏ.
Thu Hằng chụp ảnh cùng các em nhỏ.

Cũng trong ngày hội, Nguyễn Thu Hằng đã bán đấu giá album nhạc Phật “Hương đạo” của mình để gây quỹ từ thiện. Đây là CD thứ 2 trong sự nghiệp ca hát của Thu Hằng, được cô cho ra mắt công chúng từ tháng 4 năm nay. Album này được khán giả và người trong nghề đánh giá cao bởi với cách hát vừa mộc mộc mạc, hồn hậu vừa trau chuốt, nắn nót, Thu Hằng khiến những ca khúc tán thán chư Phật Bồ Tát và ca tụng đất trời Hương Tích làm người nghe không có cảm giác tung hô mỹ lệ mà thực sự được hòa mình vào những cảm xúc da diết biết ơn, yêu thương cung kính.

Với giá khởi điểm là 150 nghìn, album “Hương đạo” của Thu Hằng đã lần lượt được những người tham gia sự kiện trả lên cao dần và cuối cùng đã được chốt lại ở mức 1 triệu đồng. Ca sĩ Thu Hằng chia sẻ, cô thực sự cảm thấy hạnh phúc khi nhận được sự đồng cảm của những người không quen biết. Toàn bộ số tiền bán album đã được trao tại chỗ cho Quỹ Mottainai – Trao yêu thương, nhận hạnh phúc để góp phần chia sẻ với trẻ em nghèo, trẻ bị thiệt thòi bởi tai nạn giao thông.

Cô đấu giá album để quyên góp cho trẻ em nghèo.
Cô đấu giá album để quyên góp cho trẻ em nghèo.

Ca sĩ Nguyễn Thu Hằng sinh năm 1995 tại Hà Đông, Hà Nội. Đăng quang tại Sao Mai 2015 dòng nhạc Dân gian khi mới 20 tuổi,Thu Hằng là quán quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử cuộc thi này. Không chỉ được biết đến bởi giọng ca đầy nội lực và có kỹ thuật vững, Thu Hằng còn có tiếng là một ca sĩ thông minh, có những sự tìm tòi và nỗ lực không ngừng để làm mới mình trong âm nhạc. Trước album “Hương đạo”, cô có album “Trong” được đánh giá cao bởi giới chuyên môn và lọt vào danh sách đề cử “Album của năm” của giải thưởng Cống hiến năm 2017. Nữ ca sĩ trẻ nổi bật của dòng nhạc dân gian này cũng là người rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, nhân ái.

Nguyễn Hằng

Ảnh: Bình Quách