1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xe buýt nhanh vỡ tan cửa kính vì va chạm với ô tô con

(Dân trí) - Đang lưu thông trên đường Giảng Võ (TP Hà Nội), xe buýt nhanh BRT bất ngờ va chạm với một chiếc ô tô con làm cửa kính bên phải của xe buýt bị vỡ tan.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h sáng nay (4/1/2017), khi chiếc xe buýt nhanh BRT chạy trên đường Giảng Võ, theo hướng từ Kim Mã xuống Yên Nghĩa.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hoàng Hải – Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông Hà Nội - xác nhận sự việc trên. “Sau va chạm, xe ô tô đã bỏ chạy nên chúng tôi chưa xác định được cụ thể người lái xe”, ông Nguyễn Hoàng Hải nói.

Cửa kính chiếc xe buýt nhanh BRT bị vỡ tan (Ảnh: Otofun)
Cửa kính chiếc xe buýt nhanh BRT bị vỡ tan (Ảnh: Otofun)

Ông Hải cho biết, đơn vị này đang phối hợp cùng cơ quan chức năng xác định danh tính cụ thể người lái ô tô con trong vụ va chạm nói trên.

“Chúng tôi đang chờ báo cáo cụ thể sự việc. Nhưng việc xe buýt nhanh chạy làn đường dành riêng mà xảy ra sự cố như vậy thì phần nhiều lỗi của ô tô con”, ông Nguyễn Hoàng Hải nói thêm.

Ông Nguyễn Thủy - Giám đốc Xí nghiệp Buýt nhanh BRT - cho biết thêm, lái xe buýt nhanh đã tường trình vụ va chạm, theo đó chiếc xe va chạm với buýt nhanh là ô tô con Altis màu bạc, mang BKS 30S-88xx; buýt nhanh mang BKS 29B-14.832.

“Vì đường đông, sau va chạm lái xe ô tô Altis màu bạc chạy mất nên lái xe buýt chỉ kịp nhìn biển số", ông Thủy nói thêm.

Ngày 31/12/2016, Hà Nội chính thức khai trương tuyến xe buýt nhanh BRT từ Kim Mã đi Yên Nghĩa. Tuyến xe buýt BRT có chiều dài khoảng 14,7 km chạy qua các tuyến đường từ Kim Mã xuống Yên Nghĩa. Dọc tuyến xe buýt nhanh có 21 nhà chờ, 10 cầu vượt dành cho người đi bộ ra giữa đường đón xe.

Trong giai đoạn đầu, 24 xe buýt được đưa vào vận hành trên tuyến, trong đó ngày thường 20 xe, chủ nhật 14 xe, 4 xe dùng để dự phòng. Ngày thường, xe buýt hoạt động với tần suất từ 5 đến 15 phút/lượt, chủ nhật từ 7 đến 15 phút/lượt. Thời gian xe mở cửa đón khách từ 5h sáng đến 22h đêm.

Theo phương án phân luồng, tổ chức giao thông, xe buýt nhanh chạy trên làn đường riêng tại các đoạn từ Ba La – Quang Trung – Lê Trọng Tấn – Đường trục Bắc Hà Đông – Tố Hữu – Lê Văn Lương – Láng Hạ - Giảng Võ – nút Giang Văn Minh – Cát Linh.

Các đoạn không bố trí làn đường dành riêng (BRT chạy chung với phương tiện khác) gồm đoạn Yên Nghĩa - ngã ba Ba La; đoạn Giang Văn Minh – Kim Mã và Kim Mã – Giảng Võ.

Quang Phong - Nguyễn Dương