Quảng Ngãi:

Xây dựng Khu tưởng niệm Hoàng Sa trong khu di tích chùa Hang

(Dân trí) - Ngày 8/8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khảo sát địa điểm xây dựng Khu tưởng niệm Hoàng Sa. Qua đó, đã thống nhất công trình được đặt trên đỉnh di tích lịch sử quốc gia chùa Hang, hướng ra Biển Đông.

 

Khu tưởng niệm Hoàng Sa được xây dựng trên diện tích 1,5-2ha, hướng ra biển Đông.

Khu tưởng niệm Hoàng Sa được xây dựng trên diện tích 1,5-2ha, hướng ra biển Đông.

Theo đó, Khu tưởng niệm Hoàng Sa được xây dựng trên diện tích từ 1,5 – 2ha, mô hình thiết kế như công viên sinh hoạt cộng đồng gần gũi với người dân; là nơi tri ân tổ tiên đã giong thuyền vươn ra vùng biển Hoàng Sa làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, những ngư dân nằm lại ở Hoàng Sa và 74 chiến sĩ Việt Nam hi sinh ở Hoàng Sa vào năm 1974.

Ông Đặng Ngọc Tùng – Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh: “Công trình khu tưởng niệm Hoàng Sa đặt tại vị trí hướng ra biển Đông, nằm ở nơi mà mỗi chuyến biển vươn khơi, ngư dân có thể nhìn thấy và nghiêng mình trước sự hi sinh của tổ tiên, anh hùng đã ngã xuống vì Hoàng Sa và Trường Sa thân yêu. Trên hết, công trình như nhắc nhở thế hệ trẻ hiện nay đoàn kết, chung tay bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc”.

Được biết, kinh phí xây dựng Khu tưởng niệm Hoàng Sa do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động theo hình thức xã hội hóa.

Lễ khởi công xây dựng 4 phòng học tại trường mầm non Lý Sơn

Lễ khởi công xây dựng 4 phòng học tại trường mầm non Lý Sơn

 

Nhân chuyến thăm và khảo sát trên tại đảo Lý Sơn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ khởi công xây dựng 4 phòng học tại trường mầm non Lý Sơn, với tổng kinh phí khoảng 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 50 triệu đồng đến gia đình ngư dân có tàu cá bị nạn vừa qua.

Hồng Long

 

Xây dựng Khu tưởng niệm Hoàng Sa trong khu di tích chùa Hang - 2