1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Vụ ô tô cán 2 nữ công nhân: Buồn ngủ nên đạp nhầm chân ga?

(Dân trí) - Bước đầu tại cơ quan công an, ông Đông khai do đang uống thuốc điều trị bệnh nên khi lái xe bị buồn ngủ dẫn đến đạp nhầm ga, cuốn 2 nữ công nhân vào gầm.

 

Chiều 9/12, Công an quận 12, TPHCM cho biết đã làm việc với tài xế Lê Hải Đông (40 tuổi, ngụ quận 12), người lái chiếc ô tô 7 chỗ tông 4 xe máy và cuốn 2 nữ công nhân vào gầm trên đường TCH21 (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12) vào chiều 8/12.

Chiếc ô tô gây tai nạn tại hiện trường
Chiếc ô tô gây tai nạn tại hiện trường

Bước đầu tài xế Đông khai nhận, vừa mổ bệnh trĩ hơn một tuần nay, đang uống thuốc điều trị vết thương. Chiều 8/12, ông Đông lái ô tô trên đường TCH21 để về nhà. Khi gần đến Bệnh viện quận 12, ông Đông buồn ngủ nên không kiểm soát được xe, để xe lao sang chiều ngược lại tông vào 4 xe máy, hất văng cả 4 nạn nhân xuống đường.

Chưa dừng lại, chiếc ô tô 7 chỗ tiếp tục lao lên vỉa hè cuốn 2 nữ công nhân đang đi bộ vào gầm.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, gần 20 người dân xung quanh đã chạy đến hợp sức nâng chiếc xe để đưa 2 nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, khi được giải cứu, chị Nguyễn Thị Mỹ Huyền (16 tuổi, quê Thừa Thiên – Huế) đã tử vong.

Đình Thảo

Vụ ô tô cán 2 nữ công nhân: Buồn ngủ nên đạp nhầm chân ga? - 2