Vụ nổ bốt điện ở Hà Đông: 1 người tử vong, 2 người rất nguy kịch

(Dân trí) - Nguồn tin của PV Dân trí cho biết, trong số 5 nạn nhân của vụ nổ bốt điện tại Hà Đông được nhâp Viện Bỏng Quốc gia Hà Nội cấp cứu, sáng nay đã có 1 ca tử vong và 2 ca đang trong tình trạng rất nguy kịch. Có 2 người bỏng nhẹ hơn đã được chuyển lên điều trị tại Khoa Bỏng người lớn.


Ông Thái đã không qua khỏi. (Ảnh: Nguyễn Dương)

Ông Thái đã không qua khỏi. (Ảnh: Nguyễn Dương)

Trong số 3 nạn nhân cấp cứu tại Khoa Hồi sức cấp cứu có 2 người là vợ chồng, đó là ông Vũ Đình Thái (63 tuổi) và bà Nguyễn Thị Hạnh (57 tuổi), cùng trú phố Lê Lợi, quận Hà Đông. Cả hai bị bỏng khi đang ngồi bán nước ở sát bốt điện, nhập viện với tình trạng bỏng toàn thân, đặc biệt bỏng cả đường hô hấp. Ông Thái còn bị bại liệt, thường ngồi xe lăn bán hàng cạnh bốt điện.

Sáng nay, ông Thái đã không qua khỏi do thương tích quá nặng, bà Hạnh cũng đang trong tình trạng rất nguy kịch khi bỏng toàn thân với diện tích lên đến 90%, trong đó có đến 60% bỏng sâu độ 3, độ 4.


Nguyên nhân vụ nổ bốt điện xác định ban đầu là do máy biến áp bất ngờ tràn dầu gây cháy nổ (ảnh: Nguyễn Dương)

Nguyên nhân vụ nổ bốt điện xác định ban đầu là do máy biến áp bất ngờ tràn dầu gây cháy nổ (ảnh: Nguyễn Dương)

Một người nữa cũng trong tình trạng rất nguy kịch là anh Đinh Ngọc Long (47 tuổi, trú tại phố Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Hà Nội) bị bỏng với diện tích 90%, trong đó 80% bỏng sâu độ 3, độ 4.

Đại diện Khoa Hồi sức cấp cứu Viện Bỏng Quốc gia cho biết, hiện tại các y bác sĩ đang nỗ lực cứu chữa cho các bệnh nhân trên. Tiên lượng các nạn nhân tình trạng rất xấu.


Đau đớn khi người thân gặp tai ương bất ngờ. (Ảnh: Nguyễn Dương)

Đau đớn khi người thân gặp tai ương bất ngờ. (Ảnh: Nguyễn Dương)

Như Dân trí đã đưa tin, vụ nổ bốt điện xảy ra vào hồi 14h50 ngày 17/11, tại trạm biến áp Bùi Thị Cúc 4 (phố Hoàng Văn Thụ, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội). Nguyên nhân ban đầu xác định, trong quá trình đóng điện vận hành không tải trước khi đưa vào vận hành chính thức, máy biến áp đã bất ngờ tràn dầu, gây cháy.

Thế Nam