Vụ bạo hành trẻ tại Campuchia: Bắt nghi can người Việt

(Dân trí) - Tối ngày 7/12, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) xác nhận, cơ quan điều tra đã bắt giữ Nguyễn T.D. - nghi can hành hạ trẻ em xuất hiện trong video clip đang gây phẫn nộ trong dư luận - khi đối tượng đang lẩn trốn tại TPHCM.


Nguyễn T.D. - nghi can hành hạ trẻ em gây phẫn nộ trong xã hội những ngày qua. (Ảnh: Người lao động).

Nguyễn T.D. - nghi can hành hạ trẻ em gây phẫn nộ trong xã hội những ngày qua. (Ảnh: Người lao động).

Nghi can Nguyễn T.D. (SN 1982, trú tại tỉnh An Giang), đang bị Cảnh sát Campuchia truy lùng vì nghi có hành vi bạo hành trẻ em tại đất nước này.

Thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 20h tối 7/12, lực lượng công an đã bắt giữ D. khi D. đang lẩn trốn tại quận 7, TPHCM. Cơ quan điều tra còn thu giữ hàng chục clip bạo hành trẻ em trong điện thoại di động của nghi can này.

Trước đó, Cảnh sát Hoàng gia Campuchia xác định, Stefan Struik (mang hai quốc tịch là Hoa Kỳ và Hà Lan) là chủ mưu của vụ bạo hành trẻ em đang gây xôn xao trên mạng xã hội, Nguyễn T.D. là nghi phạm số 2 trong vụ việc; ngoài ra còn có 2 đối tượng người Campuchia là đồng phạm giúp sức.

Ngoài D. đã bỏ trốn về Việt Nam, cả 3 người còn lại đều đang bị phía cảnh sát Campuchia tạm giữ.

Hình ảnh được cho là nghi can D. hành hạ cháu bé tại Campuchia
Hình ảnh được cho là nghi can D. hành hạ cháu bé tại Campuchia

Thông tin từ cơ quan chức năng, Nguyễn T.D. là đầu bếp tại đồn điền của người đàn ông Hà Lan, đồng thời là bạn trai của ông này. Cha mẹ cháu bé bị bạo hành cũng làm việc trong đồn điền; tuy nhiên họ chậm phát giác sự việc do trên thân thể cháu bé không xuất hiện vết thương hay bất cứ vết sẹo nào.

Tuấn Hợp - Đình Thảo