Vỉa hè như mảnh đất vàng, sơ hở là có người vào “chiếm”

(Dân trí) - Lãnh đạo UBND TPHCM cho rằng, vỉa hè giống như mảnh đất vàng; mọi người đều săm soi nhìn vào, sơ hở là là có người nhảy vào chiếm dụng, kinh doanh.

Ngày 10/1, tại hội nghị đảm bảo an toàn giao thông năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến cho biết quan điểm của lãnh đạo thành phố là vỉa hè dành cho giao thông.

“Nhưng ở TPHCM, vỉa hè rất phức tạp. Bởi vỉa hè giống như mảnh đất vàng. Mọi người đang săm soi nhìn vào, mình sơ hở cái ông này nhảy vô chiếm sử dụng, kinh doanh. Thậm chí, kinh doanh 1 tiếng đồng hồ cũng kiếm được 2-3 ngày tiền chợ. Thế nên chỉ cần buông ra là không ông này thì cũng ông kia tới chiếm, hay cũng dân tỉnh này hay dân tỉnh kia. Nếu không có nhìn nhận đúng thì quản lý rất khó”, ông Tuyến nói.

Lấn chiếm vỉa hè trên đường Cô Giang, quận 1 (ảnh: Đình Thảo)
Lấn chiếm vỉa hè trên đường Cô Giang, quận 1 (ảnh: Đình Thảo)

Theo ông Tuyến, nếu khai thác vỉa hè thì phải đảm bảo 2 nguyên tắc. Thứ nhất là phải đảm bảo an toàn giao thông, thứ hai là phải có trách nhiệm quản lý, đảm bảo an toàn, vệ sinh sạch sẽ.

“Ví dụ như khi giao cho nhà mặt tiền sử dụng để xe chẳng hạn, anh phải có trách nhiệm quản lý toàn bộ phần vỉa hè đó. Đảm bảo vệ sinh và an toàn, không có chướng ngại vật đối với người đi bộ. Như vậy bộ máy mình chỉ cần kiểm soát người sử dụng thôi chứ quản lý cộng đồng tham gia vỉa hè thì rất khó. Hôm nay mình xử lý hàng rong này, ngày mai có hàng rong khác nhảy vô liền”, ông Tuyến gợi ý.

Trong khi đó, phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, Trưởng Ban An toàn giao thông TP, cho biết hơn 5 triệu mét vuông vỉa hè ở thành phố là do quận, huyện quản lý.

Theo ông Phong, để giải quyết an toàn giao thông, trật tự vỉa hè thì phải có kế hoạch cụ thể và phải kiên trì thực hiện.

“Điều này cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và có giải pháp đồng bộ. Mục đích cuối cùng là xây dựng thành phố tốt đẹp, đáng sống, an toàn với mọi người”, ông Phong nói.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu lãnh đạo các quận, huyện về chỉ đạo cơ quan chức năng địa phương xây dựng các phương án, kế hoạch sắp xếp lại trật tự vỉa hè. Đồng thời, ký kết kế hoạch thực hiện với Ban An toàn giao thông thành phố. Bản thân quận, huyện cũng phải ký kết với các phường để thực hiện phương án này. Bản cam kết không cần làm dài nhưng đầy đủ, xác định rõ từng tuyến đường sắp xếp như thế nào”, ông Phong nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng nhấn mạnh sẽ kiên quyết xử lý người đứng đầu địa phương nếu không hoàn thành nhiệm vụ.

Quốc Anh