TPHCM:

Thành lập nhóm nghiên cứu mở rộng sân bay về hướng sân golf

(Dân trí) - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết TP đã thành lập nhóm nghiên cứu phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất có sử dụng đất sân golf. Theo ông, nếu có cửa ra vào sân bay ở hướng Bắc sẽ góp phần giảm ùn tắc cho đường Trường Sơn.

Sáng 25/6, tổ đại biểu Quốc hội số 9 đã tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi (TPHCM) để thông báo kết quả kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XIV.

Trong phần chất vấn, cử tri Phạm Khán (xã Tân Phú Trung) cho biết người dân TP rất bức xúc về việc sân dựng sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất. Ông đề nghị TP cho biết quan điểm: “Xây sân golf là đúng hay sai? Nếu sai thì phải dẹp ngay”.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân (ảnh Quốc Anh)
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân (ảnh Quốc Anh)

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân – Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP – cho biết ông chưa nghiên cứu toàn bộ hồ sơ sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất nhưng sân golf được xây đúng quy trình.

“Việc triển khai dự án này trong lịch sử từ đề xuất của Bộ Quốc phòng, được sự đồng ý của Chính phủ và đã làm đúng quy trình”, ông Nhân khẳng định.

Song ông Nhân cũng nêu quan điểm rằng, chức năng sân golf trong sân bay cần xem xét khi nhu cầu có đất mở rộng sân bay vì hiện nay sân bay Tân Sơn Nhất đang quá tải.

“Với tư cách là công dân TP, tôi có viết thư cho Thủ tướng đề nghị chưa thông qua phương án nâng cấp Tân Sơn Nhất theo đề xuất của Bộ GTVT vì chưa xem xét mở rộng sân bay về phía Bắc (vị trí sân golf), đồng thời xem xét dùng đất sân golf là một trong những phương án mở rộng sân bay”, ông Nhân nói.

Ông Nhân cũng thông tin với cử tri huyện Củ Chi rằng Thủ tướng đã tổ chức cuộc họp bên lề kỳ họp Quốc hội vừa rồi và yêu cầu thuê tư vấn nước ngoài về việc mở rộng sân bay. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu phương án lấy đất sân golf ở phía Bắc, để trình Chính phủ xem xét vào cuối năm.

Cũng theo ông Nhân, tại cuộc họp mới đây của Thủ tướng với TPHCM, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng có ý kiến về việc lấy đất sân golf để mở rộng sân bay. Theo đó, Thứ trưởng Lê Chiêm khẳng định, nếu Chính phủ có nhu cầu sử dụng sân golf để mở rộng sân bay thì Bộ Quốc phòng sẵn sàng giao lại.

“Quan trọng nhất bây giờ là phát huy hiệu quả sân bay. Nếu cần thiết thì sử dụng thêm đất sân golf. Thủ tướng đã có quyết định quan trọng, dừng một số công trình đang xây dựng trong sân golf”, ông Nhân cho biết thêm.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng thông tin, để góp ý cho các phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM đã lập một nhóm nghiên cứu gồm những người giảng dạy về hàng không, quản lý sân bay, các cựu phi công.

“TP đặt hàng nghiên cứu, cấp kinh phí để các chuyên gia xây dựng các phương án mở rộng sân bay có sử dụng đất sân golf. Hy vọng vào đầu tháng 9 sẽ hoàn chỉnh phương án để báo cáo Thủ tướng tham khảo”, ông Nhân nói.

TPHCM nghiên cứu phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía Bắc (ảnh Phạm Nguyễn)
TPHCM nghiên cứu phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía Bắc (ảnh Phạm Nguyễn)

Bí thư Thành ủy cho biết, TP cũng sẽ xin tham gia phản biện trong cuộc họp cuối năm của Chính phủ với các bộ ngành. Theo ông, mục tiêu của TP là làm thế nào phát huy hiệu quả của phần đất sân golf tốt nhất.

Ông Nhân cho rằng, nếu có thêm cửa ở phía Bắc đi vào sân bay thì sẽ giảm tải cho đường Trường Sơn đang bị ùn tắc.

Được biết, nhóm nghiên cứu mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất do PGS - TS Nguyễn Thiện Tống (nguyên Chủ nhiệm bộ môn Kỹ thuật hàng không – trường đại học Bách khoa TPHCM) phụ trách.

Theo đó, nhóm chuyên gia sẽ nghiên cứu tính khả thi của việc mở rộng sân bay theo 2 phương án là chỉ làm nhà ga, sân đỗ và phương án làm nhà ga, sân đỗ, cùng đường băng thứ ba.

Quốc Anh