1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Tàu chở hơn 200 hành khách trật bánh khỏi đường ray

(Dân trí) - Đang trên hành trình từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh, khi vào ga thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa), đoàn tàu mang số hiệu SE3 đã bị trật bánh khỏi đường ray.

Sự cố nêu trên xảy ra vào khoảng 1h sáng ngày 8/9. Đoàn tàu SE3 đang hành trình từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh, khi vào ga Bỉm Sơn (Thanh Hóa), bất ngờ toa số 10 bị trật khỏi đường ray.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Huy Hiệu)
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Huy Hiệu)

Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có hơn 200 hành khách, rất may sự cố nêu trên không gây thương vong về người. Tuy nhiên, một toa tàu đã bị hư hỏng và sự cố đã khiến hành trình của đoàn tàu bị chậm nhiều giờ đồng hồ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công ty cổ phần đường sắt Thanh Hóa đã huy động phương tiện để cứu hộ toa tàu bị trật bánh lên đường ray, đồng thời, 2 toa hành khách giáp nối cũng được tháo rời để tiến hành sửa chữa.

Những hành khách đã được đưa về ga Thanh Hóa và bố trí thêm toa tàu khác để tiếp tục hành trình.

Đến khoảng 5h sáng cùng ngày, hành trình trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua hiện trường đã được thông suốt trở lại. Sự cố nêu trên đã khiến nhiều đoàn tàu như: NA1, NA2, SE4 bị chậm so với lịch trình.

Ngày 3/9, đoàn tàu SE3 bị tai nạn tại Quảng Bình khiến toa tàu bị trật bánh khỏi đường ray
Ngày 3/9, đoàn tàu SE3 bị tai nạn tại Quảng Bình khiến toa tàu bị trật bánh khỏi đường ray

Trước đó, vào ngày 3/9, đoàn tàu SE3 xuất phát từ ga Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh, khi đến khu gian Ngân Sơn - Thọ Lộc, thuộc xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, đã bị lật.

Nguyên nhân ban đầu được xác nhận là do va chạm với một máy xúc đất công trình. Cú va chạm khiến 1 toa xe cuối cùng bị lật ngang sang bên trái theo hướng tàu chạy, ra khỏi đường ray, 2 toa giáp nối bị trật bánh,

Duy Tuyên