Tân sinh viên bị phê “chưa chấp hành chính sách” và Giám đốc Sở “choảng” lái xe giữa đường

(Dân trí) - Làm thủ tục nhập học, tân sinh viên Ngô V.A bị lãnh đạo xã phê “chưa chấp hành chính sách” trong sơ yếu lý lịch; Lái xe quá khách sạn 100m, anh Vũ Hàm Linh bị ông Vũ Đức Dũng - Giám đốc Sở KHCN Ninh Bình “choảng” ngay giữa đường; Ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục xuống đường dẹp loạn vỉa hè… là những hình ảnh được bạn đọc quan tâm tuần qua.

Tổ hợp nhà vườn rộng 2.000 m2 của ông Nguyễn Văn Đấu – Phó ban Tổ chức tỉnh Đồng Nai xây dựng không phép trên đất nông nghiệp. Ngày 9/8, chính quyền tỉnh Đồng Nai xác nhận công trình này được phép tồn tại, dù trước đó lực lượng chức năng yêu cầu dẹp bỏ. Đến ngày 11/8, lãnh đạo huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) khẳng định công trình xây sai sẽ bị tháo dỡ theo quy định. (Vĩnh Thủy)
Tổ hợp nhà vườn rộng 2.000 m2 của ông Nguyễn Văn Đấu – Phó ban Tổ chức tỉnh Đồng Nai xây dựng không phép trên đất nông nghiệp. Ngày 9/8, chính quyền tỉnh Đồng Nai xác nhận công trình này được phép tồn tại, dù trước đó lực lượng chức năng yêu cầu dẹp bỏ. Đến ngày 11/8, lãnh đạo huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) khẳng định công trình xây sai sẽ bị tháo dỡ theo quy định. (Vĩnh Thủy)

Sau khi Trạm thu phí quốc lộ 1 và tuyến tránh thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) đi vào hoạt động, các tài xế ngao ngán cho rằng mức thu phí quá cao. Nhiều tài xế đã phản ứng bằng cách bỏ tiền lẻ vào các chai nhựa để trả khi đi mua vé qua trạm. (Ảnh: Nguyễn Vinh)
Sau khi Trạm thu phí quốc lộ 1 và tuyến tránh thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) đi vào hoạt động, các tài xế ngao ngán cho rằng mức thu phí quá cao. Nhiều tài xế đã phản ứng bằng cách bỏ tiền lẻ vào các chai nhựa để trả khi đi mua vé qua trạm. (Ảnh: Nguyễn Vinh)

Tối 9/8, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) tiếp tục xuống đường chỉ huy đoàn liên ngành trật tự đô thị quận 1 chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Kết quả là nhiều xe sang, ô tô biển đỏ, quán nhậu… chiếm vỉa hè bị xử lý. (Ảnh: Đình Thảo)
Tối 9/8, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) tiếp tục xuống đường chỉ huy đoàn liên ngành trật tự đô thị quận 1 chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Kết quả là nhiều xe sang, ô tô biển đỏ, quán nhậu… chiếm vỉa hè bị xử lý. (Ảnh: Đình Thảo)

Hiểu được nỗi đau của những gia đình có con bị đuối nước, bà Trần Thị Kim Thia (59 tuổi, ngụ ấp 4, xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười) dùng lưới bao bọc dưới mé sông, dạy bơi miễn phí cho trẻ em địa phương. Tính đến nay, bà Thía đã dạy bơi cho hơn 2.000 trẻ em. Kết thúc các khóa dạy bơi, bà Thia tiếp tục đi bán vé số, làm thuê, lột hạt sen... kiếm tiền nuôi thân. (Ảnh: Nguyễn Hành)
Hiểu được nỗi đau của những gia đình có con bị đuối nước, bà Trần Thị Kim Thia (59 tuổi, ngụ ấp 4, xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười) dùng lưới bao bọc dưới mé sông, dạy bơi miễn phí cho trẻ em địa phương. Tính đến nay, bà Thía đã dạy bơi cho hơn 2.000 trẻ em. Kết thúc các khóa dạy bơi, bà Thia tiếp tục đi bán vé số, làm thuê, lột hạt sen... kiếm tiền nuôi thân. (Ảnh: Nguyễn Hành)

Đến UBND xã Duyên Hà (Thanh Trì, Hà Nội) làm thủ tục nhập học, tân sinh viên Ngô V.A bị cán bộ xã phê vào sơ yếu lý lịch là “chưa chấp hành chủ trương chính sách”. Nhận ra thiếu sót, ông Nguyễn Đăng Huấn – Chủ tịch UBND xã chủ động xin lỗi em Ngô V.A và yêu cầu nhân viên xác nhận lại sơ yếu cho Ngô V.A kịp nhập học. Tuy nhiên, bản xác nhận mới vẫn chưa chuẩn so với hướng dẫn của Bộ Tư pháp. (Ảnh: Quang Phong)
Đến UBND xã Duyên Hà (Thanh Trì, Hà Nội) làm thủ tục nhập học, tân sinh viên Ngô V.A bị cán bộ xã phê vào sơ yếu lý lịch là “chưa chấp hành chủ trương chính sách”. Nhận ra thiếu sót, ông Nguyễn Đăng Huấn – Chủ tịch UBND xã chủ động xin lỗi em Ngô V.A và yêu cầu nhân viên xác nhận lại sơ yếu cho Ngô V.A kịp nhập học. Tuy nhiên, bản xác nhận mới vẫn chưa chuẩn so với hướng dẫn của Bộ Tư pháp. (Ảnh: Quang Phong)

Năm 9 tuổi, ông Trương Minh Quang (68 tuổi, ngụ quận 11, TP HCM) bị bệnh đậu mùa rồi biến chứng khiến đôi mắt không còn nhìn thấy. Hơn 20 năm nay, ông lão mù mưu sinh bằng công việc ngồi bán bánh ở vỉa hè Sài Gòn để nuôi người vợ bị bệnh. Dù khó khăn là vậy nhưng ông Quang luôn lạc quan vui vẻ. Ông bảo, còn may là còn sức khỏe để làm việc, để kiếm tiền lo cho cuộc sống, chữa bệnh cho vợ… (Ảnh: Nguyễn Quang)
Năm 9 tuổi, ông Trương Minh Quang (68 tuổi, ngụ quận 11, TP HCM) bị bệnh đậu mùa rồi biến chứng khiến đôi mắt không còn nhìn thấy. Hơn 20 năm nay, ông lão mù mưu sinh bằng công việc ngồi bán bánh ở vỉa hè Sài Gòn để nuôi người vợ bị bệnh. Dù khó khăn là vậy nhưng ông Quang luôn lạc quan vui vẻ. Ông bảo, còn may là còn sức khỏe để làm việc, để kiếm tiền lo cho cuộc sống, chữa bệnh cho vợ… (Ảnh: Nguyễn Quang)

Công trình nâng cấp đê biển Tây (tỉnh Cà Mau) với tổng số vốn đầu tư 150 tỷ đồng, mới đưa vào sử dụng khoảng 8 tháng nay đã xảy ra sụt lún nghiêm trọng. (Ảnh: Tuấn Thanh)
Công trình nâng cấp đê biển Tây (tỉnh Cà Mau) với tổng số vốn đầu tư 150 tỷ đồng, mới đưa vào sử dụng khoảng 8 tháng nay đã xảy ra sụt lún nghiêm trọng. (Ảnh: Tuấn Thanh)

Sau chuỗi ngày mưa rải rác trong hơn 2 tuần, miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng lại bước vào đợt nắng nóng mới. Có lúc nắng gắt, nhiệt độ tăng cao khiến người dân đi đường có cảm giác như đang hành trình trong chảo lửa. (Ảnh: Hữu Nghị)
Sau chuỗi ngày mưa rải rác trong hơn 2 tuần, miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng lại bước vào đợt nắng nóng mới. Có lúc nắng gắt, nhiệt độ tăng cao khiến người dân đi đường có cảm giác như đang hành trình trong chảo lửa. (Ảnh: Hữu Nghị)

Sau bữa ăn tối, anh Vũ Hàm Linh (ảnh) lái xe đưa ông Vũ Đức Dũng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình về khách sạn. Do trời tối, lại không quen đường nên anh Linh đi quá chỗ nghỉ khoảng 100m, thấy vậy ông Dũng xuống xe chửi bới, lao vào đấm đá anh Linh ngay giữa đường.
Sau bữa ăn tối, anh Vũ Hàm Linh (ảnh) lái xe đưa ông Vũ Đức Dũng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình về khách sạn. Do trời tối, lại không quen đường nên anh Linh đi quá chỗ nghỉ khoảng 100m, thấy vậy ông Dũng xuống xe chửi bới, lao vào đấm đá anh Linh ngay giữa đường.

Trong hai ngày 6 và 7/8, trên tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai liên tiếp xảy ra 2 vụ sự cố, tai nạn trật bánh khi tàu vừa vào ga Yên Viên. Hai vụ tai nạn nói trên không có thiệt hại về người nhưng đã gây thiệt hại lớn về tài sản đường sắt, gây bức xúc cho dư luận và xã hội.
Trong hai ngày 6 và 7/8, trên tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai liên tiếp xảy ra 2 vụ sự cố, tai nạn trật bánh khi tàu vừa vào ga Yên Viên. Hai vụ tai nạn nói trên không có thiệt hại về người nhưng đã gây thiệt hại lớn về tài sản đường sắt, gây bức xúc cho dư luận và xã hội.

Quang Phong (tổng hợp)