1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa:

Tài xế xe buýt trả lại 60 triệu đồng cho hành khách Trung Quốc

(Dân trí) - Một tài xế xe buýt ở Khánh Hòa vừa trả lại cho nhóm khách Trung Quốc chiếc ví bên trong có khoảng 60 triệu đồng, thẻ ATM, cùng nhiều giấy giờ tùy thân quan trọng khi nhóm này đang du lịch ở Nha Trang.

Anh Thiện (đứng cạnh người phụ nữ) đang trả lại ví cùng hơn 60 triệu đồng cho nhóm du khách Trung Quốc
Anh Thiện (đứng cạnh người phụ nữ) đang trả lại ví cùng hơn 60 triệu đồng cho nhóm du khách Trung Quốc

Trao đổi với PV Dân trí sáng 22/9, ông Trần Trịnh Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Đất Mới (Khánh Hòa), cho biết, một tài xế xe buýt của công ty vừa phát hiện, trả lại cho nhóm khách Trung Quốc chiếc ví bị bỏ quên trên xe.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 21/9, anh Lương Quang Thiện, tài xế lái xe buýt từ sân bay Cam Ranh về Nha Trang (thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Đất Mới), đã phát hiện trên xe có một chiếc ví do khách bị quên. Lúc này hành khách trên xe buýt đã xuống hết.

Nam tài xế lập tức báo cáo sự việc cho lãnh đạo để tìm cách trả lại.

Lãnh đạo hãng xe buýt cùng anh Thiện kiểm tra ví thì nhận thấy có nhiều xấp tiền Việt, tiền Trung Quốc, cùng các giấy tờ tùy thân và thẻ ATM.

Chiếc ví được niêm phong để chờ tìm “khổ chủ”. Đến 20h, một nhóm 3 khách Trung Quốc đến khu vực bán vé xe buýt tại sân bay Cam Ranh báo mất ví.

Qua xác minh thông tin trùng khớp, lãnh đạo của anh Thiện đã điều xe đưa nhóm du khách về trụ sở công ty để làm thủ tục nhận đồ đánh rơi.

Nam du khách người Trung Quốc - anh Zhang Guangshe cho biết, trong ví có khoảng 60 triệu đồng, thẻ ATM và nhiều giấy tờ đi lại rất quan trọng.

“Anh lái xe buýt của các bạn rất tuyệt vời. Tôi rất cảm kích về hành động này”, anh Zhang Guangshe xúc động nói.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Trịnh Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Đất Mới, cho biết, ngay sau buổi bàn giao chiếc ví cho nhóm khách Trung Quốc, anh Thiện cũng được lãnh đạo công ty “thưởng nóng”, biểu dương hành động trung thực.

Viết Hảo