1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tài xế trả tiền lẻ qua trạm thu phí BOT ở Thừa Thiên - Huế

(Dân trí) - Chiều 5/12, ông Nguyễn Văn Dũng - Trạm trưởng Trạm thu phí BOT Bắc Hải Vân (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết tại trạm thu phí này cũng xuất hiện tình trạng tài xế trả tiền lẻ.

Theo đó, có 2 tài xế xe mang biển kiểm soát của tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam trong 2 ngày vừa qua khi lưu thông qua Trạm thu phí BOT Bắc Hải Vân trên tuyến Quốc lộ 1A đã dùng tiền lẻ để mua vé.

Cụ thể vào 18h30’ tối 3/12, xe du lịch 16 chỗ đã dùng tiền mệnh giá 200 đồng để trả tiền vé khiến việc lưu thông của phương tiện qua đây mất thời gian hơn 10 phút. Vào 17h30’ chiều 4/12, một ô tô 7 chỗ cũng dùng tiền 200 đồng mua vé, thời gian giải quyết chưa tới 10 phút.

Tài xế dùng tiền lẻ mua vé qua trạm thu phí BOT Bắc Hải Vân
Tài xế dùng tiền lẻ mua vé qua trạm thu phí BOT Bắc Hải Vân

Dù quá trình xe mua vé bằng tiền lẻ khiến việc lưu thông chậm lại nhưng không có tình trạng tài xế đôi co, cãi cọ. Cho đến cuối giờ chiều ngày 5/12, không xuất hiện trường hợp nào tương tự, việc lưu thông của xe qua Quốc lộ 1A ở Trạm BOT Bắc Hải Vân vẫn bình thường.

Được biết, trong sáng 5/12, công an tỉnh Thừa Thiên Huế và công an huyện Phú Lộc đã về trạm BOT này kiểm tra.

Chưa có tình trạng ùn ứ phương tiện giao thông qua lại tại trạm này cuối giờ chiều 5/12
Chưa có tình trạng ùn ứ phương tiện giao thông qua lại tại trạm này cuối giờ chiều 5/12

Trạm thu phí BOT Bắc Hải Vân thuộc Dự án hầm đường bộ Phước Tượng – Phú Gia do Công ty Cổ phần BOT Phước Tượng – Phú Gia làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 1.700 tỷ đồng. Trạm chính thức thu phí từ 0h ngày 12/8/2016.

Trước đây, người dân ở thị trấn Lăng Cô từng kiến nghị cho rằng việc đặt trạm BOT Bắc Hải Vân làm ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống khi mọi người có xe hơi di chuyển vào Đà Nẵng, dù không lưu thông qua 2 hầm Phước Tượng, Phú Gia vẫn phải trả phí. Ngược lại, xe di chuyển từ Đà Nẵng về Lăng Cô cũng phải trả phí dù chưa đi qua 2 hầm đường bộ trên.

Trạm thu phí Bắc Hải Vân đặt cách xa hầm Phước Tượng
Trạm thu phí Bắc Hải Vân đặt cách xa hầm Phước Tượng

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đã cho rằng trạm BOT này đặt cách Trạm thu phí Phú Bài (Thị xã Hương Thủy, thuộc Dự án mở rộng Quốc lộ 1A, được phê duyệt xây dựng theo hình thức BOT do Công ty TNHH Trùng Phương làm chủ đầu tư) là không đủ khoảng cách cần thiết 70km mà chỉ hơn 50km.

Hiện chủ đầu tư đã lập danh sách hơn 110 phương tiện ô tô ở Lăng Cô chỉ chạy tuyến cố định vào Đà Nẵng được miễn phí qua trạm BOT Bắc Hải Vân.

Tình hình phương tiện lưu thông qua trạm thu phí BOT Bắc Hải Vân chiều tối 5/12

Đại Dương