1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Nai:

Tài xế dùng “chiêu” tiền xu, BOT tuyến tránh Biên Hòa tiếp tục xả trạm

(Dân trí) - Nhiều tài xế dùng tiền lẻ, thậm chí cả tiền xu, qua trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa khiến giao thông qua khu vực này lại bị ùn ứ. Tình hình quá căng thẳng buộc chủ đầu tư lại phải một lần nữa xả trạm.

Trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa hỗn loạn vì tài xế dùng tiền lẻ mua vé

Sáng 12/9, nhiều tài xế lại tiếp tục sử dụng tiền lẻ để mua vé qua trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa (đặt trên quốc lộ 1, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) để phản đối việc đặt trạm thu phí ở vị trí không phù hợp.

Sự việc bắt đầu từ 6h30, các tài xế cùng sử dụng tiền lẻ để mua vé qua trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa. Hàng chục tài xế đã cùng mang tiền lẻ và thực hiện mua vé khi điều khiển ô tô qua trạm theo cả 2 hướng.

Tài xế dùng “chiêu” tiền xu, BOT tuyến tránh Biên Hòa tiếp tục xả trạm - 1
Các tài xế tiếp tục dùng tiền lẻ mua vé qua trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa nhằm phản đối trạm đặt ở vị trí không phù hợp
Các tài xế tiếp tục dùng tiền lẻ mua vé qua trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa nhằm phản đối trạm đặt ở vị trí không phù hợp

Dù trạm thu phí đã có sự chuẩn bị trước bằng cách mời các tài xế sử dụng tiền lẻ mua vé qua trạm hoặc kiểm đếm tiền tại bãi đỗ gần đó. Tuy nhiên, do có nhiều tài xế sử dụng tiền lẻ, việc đếm tiền mất nhiều thời gian nên giao thông qua khu vực trạm vẫn bị ùn ứ.

Chính vì vậy, khoảng 15 phút sau, chủ đầu tư đã buộc phải xả trạm để giải quyết tình hình, tránh xảy ra kẹt xe kéo dài.

Vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ.
Vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

Sợ ùn tắc giao thông, chủ đầu tư buộc lòng phải xả trạm.

Sợ ùn tắc giao thông, chủ đầu tư buộc lòng phải xả trạm.

Dự án cải tạo quốc lộ 1 và xây dựng tuyến tránh TP Biên Hòa do Công ty CP đầu tư Đồng Thuận làm chủ đầu tư, thực hiện theo hình thức BOT dài hơn 12 km. Tổng vốn thực hiện dự án này cùng với hạng mục cải tạo đoạn dài 10 km Quốc lộ 1 là 1.500 tỉ đồng, được đưa vào sử dụng từ năm 2014.

Việc chủ đầu tư đặt trạm thu phí trên Quốc lộ 1 giữa khu vực dân cư đông đúc, nhiều phương tiện không đi qua đường tránh vẫn phải trả phí khiến người dân bức xúc.

Trước đó, vào chiều 9/9, hàng chục tài xế cũng đã sử dụng tiền lẻ mua vé qua trạm để phản đối. Vụ việc gây ách tắc giao thông qua khu vực buộc chủ đầu tư đã phải xả trạm dể giải quyết tình hình.

Vĩnh Thủy