Lâm Đồng:

Tai nạn trên đèo Prenn: Chiếc phanh hỏng cướp 7 mạng người!

(Dân trí) - Ngay sau vụ tai nạn thảm khốc trên đèo đường Prenn khiến 7 người tử vong, đoàn công tác của Bộ GTVT đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do xe khách du lịch của Công ty Lê Mỹ mất thắng (phanh).

Trong tối ngày 19/6, tại UBND tỉnh Lâm Đồng, Đoàn công tác của Bộ GTVT do Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cùng ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đã có cuộc họp khẩn với lãnh đạo UBND tỉnh về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Km 224 Quốc lộ 20, đèo Prenn, phường 3, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.


Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông chủ trì buổi họp

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông chủ trì buổi họp

Báo cáo với Đoàn công tác, ông Trương Hữu Hiệp – Giám đốc Sở GTVT , Phó Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do xe ô tô biển số 60B-029.68 bị mất thắng khi xuống gần hết đèo nên đã tông vào anh Phan Trọng Tâm (công nhân làm đường), rồi tiếp tục tông vào mạn trái xe ô tô biển số 86B-007.25 của nhà xe Thanh Lịch; sau đó trôi tự do và lật nghiêng vào vách núi ven đường.


Bước đầu cơ quan điều tra xác định xe du lịch biển số 60B-029.68 bị mất thắng.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định xe du lịch biển số 60B-029.68 bị mất thắng.

Chủ trì buổi họp, Ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết, ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp gọi điện chỉ đạo UBND tỉnh Lâm Đồng tập trung mọi lực lượng, phương tiện tiến hành cứu chữa người bị thương, khẩn trương khắc phục sự cố.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đã có công điện khẩn chỉ đạo Bộ GTVT, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đồng Nai nhanh chóng khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, thăm hỏi, động viên người gặp nạn và gia đình có thân nhân qua đời, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

Ông Nguyễn Ngọc Đông đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, những hành khách bị thương trong vụ tai nạn. Thứ trưởng Bộ GTVT chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan của tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đồng Nai thực hiện tốt tất cả nội dung yêu cầu trong công điện của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia.

Ông cũng yêu cầu các đơn vị liên quan sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của những tổ chức, cá nhân. Giao cho Tổng cục đường bộ Việt Nam, Cục đăng kiểm Việt Nam làm rõ những vấn đề có liên quan.

Chiếc xe bị mất thắng sau khi được lật lại bị hư hỏng nặng phần đầu và hông xe
Chiếc xe bị mất thắng sau khi được lật lại bị hư hỏng nặng phần đầu và hông xe

Theo ông Khuất Việt Hùng, các đơn vị quản lý báo cáo 2 phương tiện vẫn còn thời hạn đăng kiểm. Tuy nhiên, xe khách Lê Mỹ mang biển số Đồng Nai không có giấy phép kinh doanh, không có thiết bị giám sát hành trình. Trong khi đó, xe Thanh Lịch tương đối đầy đủ.

Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban ATGT tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với Công ty TNHH Vận tải Thanh Lịch và Công ty Du lịch Lê Mỹ, xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Trong ngày hôm nay 20/6, Đoàn Ủy ban ATGT Quốc gia sẽ tới Bình Thuận thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân có người tử vong.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa có công điện khẩn yêu cầu lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn xe khách tại Lâm Đồng làm 7 người thiệt mạng, trách nhiệm của các bên liên quan, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn, đồng thời chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn để hạn chế thiệt hại về người ở mức thấp nhất.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo tập trung lực lượng y bác sĩ, thuốc men, thiết bị y tế để cứu chữa nạn nhân bị thương; tạo điều kiện thuận lợi để gia đình nhanh chóng tiếp cận các nạn nhân trong vụ tai nạn, làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn, trách nhiệm của các bên liên quan, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

C.N.Q

Ngọc Hà