1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sập cầu ở Yên Bái, một phóng viên cùng nhiều người rơi xuống dòng lũ

(Dân trí) - Vào lúc 12h15 ngày 11/10, lũ đã làm gãy sập cầu Thia ở thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) làm một số người dân đã bị rơi xuống dòng nước lũ. Thông tin bước đầu cho biết trong số những người rơi xuống dòng lũ có cả một phóng viên đang tác nghiệp.


Cầu Thia tại thị xã Nghĩa Lộ bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: Thế Duyệt-TTXVN

Cầu Thia tại thị xã Nghĩa Lộ bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: Thế Duyệt-TTXVN

Hiện công tác tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân đang được các lực lượng chức năng tiến hành khẩn trương. Lực lượng chức năng cũng đã có mặt tại hiện trường, cảnh báo người dân và cấm các phương tiện qua lại.

Chưa xác định được chính xác số người bị rơi xuống nước.

Thông tin với Báo Giao thông, ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết, tại thời điểm sập cầu Thia có một số người đang đi trên cầu đã bị rơi xuống dòng nước lũ cuốn trôi. Tuy nhiên, chưa xác định cụ thể số thương vong.

Một số người tại hiện trường cho biết người bị cuốn trôi vẫn còn đội mũ bảo hiểm. Trong số đó có cả phóng viên đang tác nghiệp.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hà Văn Nam - Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ thông tin: Theo báo cáo của một phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam tường trình lại, lúc đó anh này và một đồng nghiệp quay phim cùng cơ quan đang tác trên cầu Thia. Khi anh này quay vào lau ống kính, đồng nghiệp kia tiếp tục ở lại quay phim thì cầu sập và bị rơi xuống suối mất tích.

Cũng liên quan đến sự việc trên, ông Trần Thế Hùng - Giám đốc Sở NN&PTNT Yên Bái cho biết thêm: "Thời điểm cầu Thia sập, có 6 người đang đứng trên cầu, thì may mắn 2 người thoát nạn còn 4 người rơi xuống suối, hiện chưa tìm thấy các nạn nhân".

Được biết cầu Thia dài khoảng 200m, bắc qua thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn. Đây là hai địa bàn đang chịu thiên tai lũ lụt nặng nề ở Yên Bái. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 10/10 đến sáng 11/10, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có mưa to đến rất to. Mưa lớn đã gây ra lũ quét, ngập lụt, làm 16 người chết và mất tích tại huyện Trạm Tấu, thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn.

32 người chết và mất tích

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, thiệt hại về người bước đầu tính đến 13h00 ngày 11/10 như sau:

- Người chết: 20 người (Thanh Hóa: 03 người; Nghệ An: 08 người, Sơn La: 05 người, Hòa Bình 4 người).

- Người mất tích: 12 người (Yên Bái: 04, Hòa Bình: 01 người, Thanh Hóa 03 người; Sơn La: 03 người, Quảng Trị: 01 người).

- Người bị thương: 05 người (Hòa Bình: 01 người; Thanh Hóa: 03 người, Sơn La: 01 người).

Hiện các địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật thống kê đánh giá thiệt hại.

Nguyễn Dương