Sa Pa mưa lạnh, giá rét như đã vào đông

(Dân trí) - Mấy ngày gần đây, Sa Pa (Lào Cai) chìm trong sương mù dày đặc, tầm nhìn xa không quá 3 mét. Đây là đợt lạnh đầu tiên trong năm nay, nhiệt độ Sa Pa giảm xuống quá nhanh, ảnh hưởng ít nhiều tới cuộc sống người dân nơi đây.

2-3 ngày nay, nhiệt độ ở Lào Cai, đặc biệt ở vùng núi cao Sa Pa, nhiệt độ giảm chỉ còn khoảng 12 độ C. Suốt đêm qua cho đến sáng nay, ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc, Lào Cai có mưa nhỏ, gió lạnh và nhiệt độ giảm sâu hơn.

Đối với bà con vùng cao những ngày này, áo mưa là phương tiện chống rét hữu hiệu nhất khi ra đường và đâu đâu cũng thấy những đống lửa nhỏ sưởi ấm.

Dưới đây là chùm ảnh PV Dân trí ghi nhận tại Sa Pa ngày 7/11:

Sa Pa mưa lạnh, giá rét như đã vào đông - 1

Mặc áo mưa và đốt lửa sưởi ấm là cách chống rét hữu hiệu.

Mặc áo mưa và đốt lửa sưởi ấm là cách chống rét hữu hiệu.

Sa Pa mưa lạnh, giá rét như đã vào đông - 3

Sa Pa mờ sương.

Sa Pa mờ sương.


Du khách nước ngoài đã phải mặc áo khoác nhẹ khi khám phá Sa Pa.

Du khách nước ngoài đã phải mặc áo khoác nhẹ khi khám phá Sa Pa.


Những đứa trẻ vùng cao những ngày đầu đông.

Những đứa trẻ vùng cao những ngày đầu đông.

Sa Pa mưa lạnh, giá rét như đã vào đông - 7

Sa Pa mưa lạnh, giá rét như đã vào đông - 8

Bà con đưa trâu bò xuống núi tránh rét và tích trữ thức ăn cho gia súc.

Bà con đưa trâu bò xuống núi tránh rét và tích trữ thức ăn cho gia súc.

Phạm Ngọc Triển