Rực rỡ những đường hoa!

(Dân trí) - 19h ngày 5/2, tỉnh Đồng Nai chính thức khai mạc Đường hoa Trấn Biên - Xuân Bính Thân 2016. Bình Định cũng khai mạc “Đường hoa thanh niên Bình Định” ghi đậm dấu ấn với các mô hình biển đảo Tổ quốc. Trước đó Quảng Ngãi cũng đã khai mạc vườn hoa xuân.

Đường hoa Trấn Biên (Đồng Nai) năm nay có chủ đề “Đồng Nai chào xuân mới 2016”, phục vụ người dân tham quan từ 18h00 ngày 5/2/2016 đến ngày 13/2/2016 (tức 27 Tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng Âm lịch).

Theo ban tổ chức, không gian thiết kế công trình đường hoa trải dài trên đoạn đường gần 1,6km trong khuôn viên Văn miếu Trấn Biên. Chia làm 3 khu với 27 mô hình, phối cảnh được trang trí cách điệu, kết hợp hài hòa giữa màu sắc và ánh sáng mang lại không khí tràn ngập sắc xuân của vùng đất Trấn Biên cổ kính.

Từ 18h30 ngày 5/2, đường hoa Trấn Biên đã mở cửa cho người dân tham quan
Từ 18h30 ngày 5/2, đường hoa Trấn Biên đã mở cửa cho người dân tham quan

Khu A là trục đường chính, nối từ cổng đông đến cổng tây, bao gồm các phối cảnh như: nón lá quê hương, lộc xuân, sắc hoa mùa xuân, nhịp điệu xuân, chào xuân Văn miếu, nhớ ơn Vua Hùng, Đồng Nai xây dựng và phát triển..

Khu B là bên trong khuôn viên Văn miếu, bao gồm các phối cảnh: nhịp điệu mùa xuân, sắc hoa hội tụ mừng xuân, tết nhớ Bác.

Khu C là khu vực quanh hồ, bao gồm các phối cảnh: khu công nghiệp, tình yêu và tuổi trẻ, khu ánh sáng, nhà Nam bộ, nhà Trung bộ, nhà Bắc bộ, nhà Dài Chơ-ro, Lý Thái Tổ, đường trang trí Gốm.

Đông đảo người dân Đồng Nai đến tham quan đường hoa trong đêm khai mạc
Đông đảo người dân Đồng Nai đến tham quan đường hoa trong đêm khai mạc

Tại Đường hoa Trấn Biên 2016, người dân sẽ được trải nghiệm cảm giác đi giữa những làn sóng hoa dập dìu khoe sắc; chụp hình cùng mô hình thác hoa thủy điện Trị An; ngắm nhìn những tác phẩm gốm do bàn tay điêu luyện của những nghệ nhân Làng gốm truyền thống Biên Hòa tạo nên…

Đặc biệt hơn nữa là người dân có thể cảm nhận sự kết nối giá trị văn hóa vùng miền qua công trình các gian nhà truyền thống của người Việt ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam và nhà đồng bào dân tộc Chơro. Mỗi mô hình nhà đều có những nét đặc trưng về kiến trúc, vật dụng bài trí bên trong, bên ngoài và âm nhạc đặc trưng vùng miền.

Trong Đường hoa Trấn Biên năm nay, đơn vị tổ chức cũng thể hiện “khát khao” xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành của người dân Đồng Nai thông qua phối cảnh những máy bay hoa điểm xuyến trong đường hoa.

Ngoài ra, thấy được sự yêu thích của giới trẻ với những cánh đồng hoa, lãnh đạo Văn miếu Trấn Biên (đơn vị tổ chức Đường hoa Trấn Biên) cũng xây dựng 1 cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn trên đồi vườn tượng danh nhân…

Mô hình Bác Hồ trên đường hoa ở Bình Định.
Mô hình Bác Hồ trên đường hoa ở Bình Định.

Đường hoa thanh niên Bình Định dài 200 m quy tụ hơn 40 loài hoa khắp cả nước với 45 mô hình, tiểu cảnh gắn liền với chủ đề “Chủ quyền biển Đông - Sản vật quê hương Bình Định”.

Đường hoa thanh niên Bình Định 2016 gắn với sức trẻ Bình Định
"Đường hoa thanh niên Bình Định" 2016 gắn với sức trẻ Bình Định

Đặc biệt, “Đường hoa thanh niên Bình Định”2016 ghi đậm dấu ấn với các mô hình thể hiện chủ quyền biển đảo như: Cột cờ Tổ quốc trên đảo thanh niên Cù Lao Xanh. Bên cạnh đó, tại đây còn được trưng bày, giới thiệu các sản vật đặc trưng của Bình Định được cách điệu hóa bằng hoa như: Bánh ít, Rượu Bàu Đá, Thuyền hoa, Nón lá…

Đường hoa phục vụ người dân, du khách đến tham quan, vui chơi từ 19h ngày 5/2 đến khuya 12/2 (tức từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng).

Mô hình tàu câu cá ngừ đại dương.
Mô hình tàu câu cá ngừ đại dương.

Mô hình thể hiện quê hương đất võ Bình Định

Những thiếu nữ tạo dáng bên đường hoa.
Những thiếu nữ tạo dáng bên đường hoa.

Nón ngựa Phú Gia nổi tiếng cả nước

Rực rỡ những đường hoa! - 7

“Thành phố Quảng Ngãi rực rỡ sắc xuân” là chủ đề của vườn hoa xuân tại công viên Ba Tơ (TP Quảng Ngãi).

Theo thiết kế, vườn hoa xuân Bính Thân 2016 có 26 tiểu cảnh bao gồm 14 tiểu cảnh tổ hợp thành 3 đại cảnh; 12 tiểu cảnh riêng được bố cục liên hoàn theo 3 trục Nam - Bắc, 2 trục Đông - Tây và tại 2 hồ nước trung tâm vườn hoa. Tất cả thể hiện được nét truyền thống văn hóa dân gian có tính đặc thù của quê hương Quảng Ngãi hài hòa với sự phát triển đô thị thành phố hiện đại, năng động và thân thiện.

Cổng chào năm mới nằm ở hướng giáp đường Quang Trung gần cầu Trà Khúc.
Cổng chào năm mới nằm ở hướng giáp đường Quang Trung gần cầu Trà Khúc.

Rực rỡ những đường hoa! - 9

Rực rỡ những đường hoa! - 10

Rực rỡ những đường hoa! - 11

Tùng Nguyên - Doãn Công - Hồng Long

Dòng sự kiện: Tết Bính Thân 2016