Quảng Ninh:

Rơi từ tầng 4 xuống sân trường, một học sinh lớp 6 tử vong

(Dân trí) - Trong giờ ra chơi, một học sinh lớp 6 trường THCS Trần Quốc Toản, TP Hạ Long (Quảng Ninh) bất ngờ bị rơi từ tầng 4 xuống sân trường. Học sinh này đã tử vong sau đó tại bệnh viện.


Trường Trần Quốc Toản, nơi xảy ra vụ tai nạn đau lòng. (Ảnh: CTV)

Trường Trần Quốc Toản, nơi xảy ra vụ tai nạn đau lòng. (Ảnh: CTV)

Tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) chiều tối nay 21/2 cho biết, thời điểm sau giờ ra chơi sáng cùng ngày, em Nguyễn Công Minh (SN 2005), học sinh lớp 6A5 trường THCS Trần Quốc Toản đã bị ngã từ lan can tầng 4, thuộc khu nhà C, xuống đất.

Ngay khi phát hiện vụ việc, nhà trường đã gọi xe cấp cứu và cử cán bộ y tế, cô giáo chủ nhiệm, đại diện Ban giám hiệu đưa em Minh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; đồng thời báo cáo vụ việc đến Phòng, Sở Giáo dục và Đào Tạo.

Tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tập trung xử lý, bằng các biện pháp tốt nhất để cứu chữa cho em Minh. Đồng thời, tỉnh cũng yêu cầu cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Phía TP Hạ Long cũng cho biết, do em Minh thuộc nhóm máu hiếm (AB) nên đã chỉ đạo Phòng Giáo dục, Hội Chữ thập đỏ thành phố huy động tất cả các thầy cô giáo, những người có cùng nhóm máu với em Minh, sẵn sàng hiến máu khi cần.

Tuy nhiên thông tin mới nhất từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, em Minh nhập viện trong tình trạng nguy kịch do bị dập phổi, lá lách nên mặc dù đã được các bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng đã tử vong.

An Nhiên