Phó Cục trưởng bị kỷ luật vì vụ mất 3.000 phôi sổ đỏ

(Dân trí) - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kỷ luật ông Phạm Ngô Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Đăng ký đất đai (Tổng cục Quản lý đất đai) vì để xảy ra vụ việc mất 3.000 phôi sổ đỏ.

 

ong-lich-pho-tong-cuc-truong-tong-cuc-quan-ly-dat-dai-1441012884347
Ông Lê Văn Lịch- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, trả lời tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Tài nguyên và Môi trường chiều 31/8.

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 31/8, trả lời câu hỏi của PV Dân trí về tiến trình điều tra vụ việc mất tích 3.000 phôi sổ đỏ và xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong sự việc này như thế nào, ông Lê Văn Lịch - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, cho biết lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu cơ quan này họp kiểm điểm ngay sau khi sự việc xảy ra.

“Giá trị 3.000 phôi sổ đỏ thì không lớn, nhưng chúng tôi xác định đây là sự việc rất đáng tiếc. Đến nay chúng tôi đã xử lý đơn vị để mất, kỷ luật một đồng chí phó cục trưởng là anh Phạm Ngô Hiếu (Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai - PV), đồng thời là giám đốc một đơn vị trực tiếp quản lý phôi sổ đỏ”- ông Lịch thông tin.

Theo ông Lịch, Tổng cục Quản lý đất đai đã phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) và Công an Hà Nội để phòng ngừa và ngăn chặn đối tượng xấu lợi dụng 3.000 phôi sổ đỏ bị mất tích nhằm mục đích lừa đảo. “Tổng cục Cảnh sát đã có chỉ đạo công an các địa phương về việc này rồi. Còn về mặt quản lý nhà nước, chúng tôi đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường 63 tỉnh thành và văn phòng đăng ký nhà đất từ cấp huyện đến cấp tỉnh coi số sê-ri của 3.000 phôi sổ đỏ đó là vô hiệu. Chúng tôi cũng đã trao đổi với Ngân hàng Nhà nước để ngăn chặn việc này. Chúng tôi sẽ thông tin sau khi có kết quả điều tra cuối cùng về sự việc này”- ông Lịch nói.

 

phoi-so-do-anh-minh-hoa-1441012884376
Đến nay vẫn chưa tìm ra tung tích của 3.000 phôi sổ đỏ (Ảnh minh họa).

Trước đó, Dân trí đã liên tục phản ánh việc 3.000 phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành đã thất lạc khi chuyển phát nhanh từ Hà Nội vào Đà Nẵng (2.000 phôi) và Phú Yên (1.000 phôi).

Số phôi sổ đỏ được xác định đã mất có số xêri từ BY 811001 đến BY 812000, BY 823001 đến BY 824000, BY 893001 đến BY 894000.

Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng và Phú Yên đã ủy quyền cho Công ty cổ phần Tư vấn dịch vụ công nghệ tài nguyên môi trường (trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường) trực tiếp nhận phôi sổ đỏ từ Tổng cục Quản lý đất đai. Tuy nhiên 3.000 phôi sổ đỏ này đã bị mất tích bí ẩn ngay tại Hà Nội khi đang thực hiện thủ tục để vận chuyển vào Đà Nẵng và Phú Yên.

Thế Kha