TPHCM:

Ông Đoàn Ngọc Hải không phạt xe ngoại giao đậu trên vỉa hè

(Dân trí) - Thấy chiếc ô tô biển số ngoại giao của Cộng hoà Panama đậu trên vỉa hè đường Lê Thánh Tôn (phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM), ông Đoàn Ngọc Hải – Phó Chủ tịch Quận 1 (TPHCM) chỉ đến nhắc nhở rồi sau đó yêu cầu tài xế phải lái xe đi chỗ khác. Khi được hỏi lý do tại sao không phạt xe ngoại giao này, ông Hải cho biết lãnh đạo quận 1 đã chỉ đạo phải cân nhắc và thận trọng đối với xe ngoại giao.

Ông Đoàn Ngọc Hải không phạt xe ngoại giao mà chỉ nhắc nhở

Chiều 21/9, ông Đoàn Ngọc Hải cùng đoàn liên ngành tiếp tục xuống đường chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè.

Khi đến trước Tổng Lãnh sự quán Cộng hoà Panama đường Lê Thánh Tôn (phường Bến Nghé), lực lượng chức năng thấy chiếc ô tô biển số ngoại giao đậu trên vỉa hè.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định chiếc xe này không có gạch đỏ thuộc diện miễn trừ.

Tổ công tác yêu cầu gọi lái xe ra làm việc. Khoảng 15 phút sau, nam nhân viên trong Tổng lãnh sự quán đi ra và nói rằng ô tô này là ngoại giao, được miễn trừ, được quyền đậu trên vỉa hè.

Lúc này ông Hải tiến đến nhắc nhở tài xế là người Việt Nam.

“Đối với các xe ngoại giao, thành phố đối xử rất lịch sự, tôn trọng nhưng việc đậu đỗ trên vỉa hè là sai và "nhân viên lãnh sự không xem việc đỗ ô tô trên vỉa hè như một đặc quyền", ông Hải nhấn mạnh.

Sau đó ông Hải yêu cầu tài xế điều khiển xe rời khỏi vỉa hè mà không yêu cầu lập biên bản xử phạt như những xe khác.

Tài xế chiếc ô tô biển số ngoại giao đậu trên vỉa hè đường Lê Thánh Tôn bị ông Hải nhắc nhở, sau đó yêu cầu di chuyển xe đi chỗ khác
Tài xế chiếc ô tô biển số ngoại giao đậu trên vỉa hè đường Lê Thánh Tôn bị ông Hải nhắc nhở, sau đó yêu cầu di chuyển xe đi chỗ khác

Khi được lý do tại sao không phạt xe ngoại giao này, ông Hải giải thích: "Lãnh đạo quận 1 đã chỉ đạo xử lý thận trọng và cân nhắc đối với xe ngoại giao, nên tôi chỉ nhắc nhở, đề nghị lái xe khỏi vỉa hè".

Xin nhắc lại rằng, trong đợt ra quân trước đây, đoàn liên ngành quận 1 do ông Hải dẫn đầu đã lập biên bản xử phạt đối với 3 ô tô mang biển số ngoại giao đậu vỉa hè, trong đó có 2 xe bị cẩu về trụ sở.

Cũng trong chiều cùng ngày, ông Hải đã trực tiếp đến kiểm tra bãi giữ xe 2 bánh ở đường Phan Chu Trinh (bên hông chợ Bến Thành) và phát hiện nhân viên giữ xe ở đây thu tiền quá giá quy định.

Bãi giữ xe bên hông chợ Bến Thành thu quá giá quy định bị ông Hải bắt quả tang, yêu cầu rút giấy phép
Bãi giữ xe bên hông chợ Bến Thành thu quá giá quy định bị ông Hải bắt quả tang, yêu cầu rút giấy phép

“Mấy em học sinh tiền đâu mà mấy anh lấy 10 ngàn, anh có chung chi cho cán bộ nào không”, ông Hải gay gắt với đại diện bãi xe.

Sau khi tiến hành lập biên bản quả tang, ông Hải đã gọi lãnh đạo phường Bến Thành ra bàn giao và yêu cầu ngày mai 22/9 phải rút giấy phép bãi xe này.

“Anh cấp phép giữ xe trên vỉa hè có 5 ngàn thôi, thứ hai là bãi xe vượt quá diện tích, thứ ba là bãi xe này đã liên tục vi phạm, vậy nên ngày mai phải chấm dứt bãi xe này ngay lập tức, ông Hải nói và chỉ đạo với Phó chủ tịch phường Bến Thành.

Ông Hải nhờ 2 cô gái đứng ra làm chứng việc thu tiền giữ xe quá giá quy định để có căn cứ xử lý bãi xe
Ông Hải nhờ 2 cô gái đứng ra làm chứng việc thu tiền giữ xe quá giá quy định để có căn cứ xử lý bãi xe

Ngoài ra, khi kiểm tra khu chợ Dân Sinh (phường Nguyễn Thái Bình), ông Hải phát hiện hàng loạt cửa hàng bày bán đồ đạc, để mái che, cây dù trên vỉa hè nên yêu cầu lực lượng trật tự đô thị lập biên bản, bàn giao lại cho phường xử lý.

Cũng trong đợt ra quân chiều 21/9, tổ công tác do ông Hải dẫn đầu đã gặp phải sự phản ứng quyết liệt của nhiều tài xế.

Cụ thể tại giao lộ Võ Văn Kiệt - Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Nguyễn Thái Bình), thấy 3 chiếc ô tô đậu vỉa hè nên ông Hải chỉ đạo lực lượng trật tự đô thị lập biên bản.

Một tài xế phản ứng với ông Hải việc bị phạt lỗi đậu xe trên vỉa hè
Một tài xế phản ứng với ông Hải việc bị phạt lỗi đậu xe trên vỉa hè

Tuy nhiên các lái xe đã liên tục phản ứng lại đoàn liên ngành cũng như ông Hải, vì họ cho rằng xe của họ chỉ dừng chờ khoảng 2 phút trên vỉa hè để các xe trong bãi chạy ra, sau đó lùi xe vào.

Một tài xế nói và mong ông Hải xử có tình có lý bởi họ không cố tình vi phạm, lương tài xế rất thấp. Tuy nhiên ông Hải khẳng định đã phát hiện tài xế đậu xe trên vỉa hè khá lâu.

"Tài xế khi đến quận 1 này phải học luật, phải làm việc theo pháp luật, chấp hành theo luật, còn không vào rừng U Minh sống thôi", ông Hải nhắn nhủ với một tài xế.

Các cửa hàng ở chợ Dân Sinh kê hàng hoá tràn ra vỉa hè bị xử lý
Các cửa hàng ở chợ Dân Sinh kê hàng hoá tràn ra vỉa hè bị xử lý

Đình Thảo