Nhiều xe khách cố tình đi vào đường “khẩn cấp” cho… nhanh!

(Dân trí) - Thượng tá Đỗ Thanh Bình - Phó Cục trưởng cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an - cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát giao thông dịp cao điểm Tết, lực lượng CSGT phát hiện rất nhiều xe khách cố tình bật đèn khẩn cấp để chạy vào làn đường khẩn cấp cho nhanh, vi phạm quy định về tín hiệu đèn.

Theo lãnh đạo Cục CSGT, làn khẩn cấp trên đường cao tốc, đường trên cao chỉ được phép sử dụng trong các trường hợp có tình huồng khẩn cấp xảy ra đối với phương tiện tham giao giao thông, dành cho xe cứu thương, xe của lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông.

Quy định về lưu thông trên đường cao tốc, đường trên cao rất rõ ràng. Ô tô khi lưu thông bình thường không được chạy vào làn đường khẩn cấp và phải ưu tiên làn đường này cho các trường hợp đặc biệt.

Tuy nhiên, Phó Cục trưởng Cục CSGT cho biết, thời gian qua, trong quá trình tuần tra kiểm soát giao thông dịp cao điểm Tết, lực lượng CSGT phát hiện rất nhiều xe khách cố tình bật đèn khẩn cấp để chạy vào làn đường khẩn cấp trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình và đường trên cao vành đai 3 Hà Nội.

“Lái xe khách bật đèn khẩn cấp để đi vào làn đường khẩn cấp cho nhanh, điều này vi phạm quy định về tín hiệu đèn và quy định về làn đường, gây nguy cơ mất an toàn giao thông. Lực lượng CSGT đã xử phạt nhiều trường hợp xe khách vi phạm” - Thượng tá Đỗ Thanh Bình cho hay.

Các phương tiện di chuyển trên đường vành đai 3 Hà Nội ngày Tết (ảnh minh họa: Quang Phong)
Các phương tiện di chuyển trên đường vành đai 3 Hà Nội ngày Tết (ảnh minh họa: Quang Phong)

Cũng theo Phó Cục trưởng Cục CSGT, khi bị xe khách “chiếm dụng” làn đường khẩn cấp, những phương tiện khi đang lưu thông nếu xảy ra sự cố hoặc có tình huống mất an toàn sẽ bị cản trở, làm ảnh hưởng tới việc chở người bệnh của xe cứu thương trên làn đường khẩn cấp…

Phó Cục trưởng Đỗ Thanh Bình cho biết, đối với hoạt động vận tải của xe khách, dịp cao điểm Tết lực lượng CSGT sẽ “siết” chặt việc chở đúng số người theo quy định, vi phạm các quy định về đảm bảo trật tự giao thông, an toàn giao thông…

Liên quan đến vấn đề này, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia - đề nghị Cục CSGT chỉ đạo lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm vi phạm của tất cả xe khách khi tham gia giao thông đi vào làn đường khẩn cấp, vi phạm quy định về an toàn giao thông. Cùng đó, xử lý cả cán bộ, chiến sỹ CSGT trong tổ công tác nếu để tình trạng xe chạy vào làn đường khẩn cấp xảy ra.

Đối với tình trạng xe “nhồi nhét” khách, xe chở quá số người quy định và vi phạm các quy định về an toàn giao thông, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông cũng đề nghị Cục CSGT nắm bắt và xử lý nhanh chóng, trong đó “lưu ý” đặc biệt và đảm bảo an toàn cho các hành khách “báo tin” cho cơ quan chức năng về các vi phạm của nhà xe.

Cục CSGT thông tin, trong 1 tháng thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1 từ Lạng Sơn đến Đồng Nai (28/12/2017 đến 27/1/2018), tuyến quốc lộ 1A xảy ra 84 vụ tai nạn giao thông, làm chết 50 người, bị thương 48 người; có hơn 32.000 trường hợp vi phạm và 1.350 phương tiện bị tạm giữ; các lỗi chủ yếu vi phạm tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, đi sai làn đường, phần đường.

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát và các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện hơn 73 vụ phạm pháp hình sự, kinh tế, ma túy và chở thực phẩm không rõ nguồn gốc…

Đáng chú ý, Cụm công tác số 1 làm nhiệm vụ trên địa bàn Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội đã phát hiện 31 vụ, 45 đối tượng phạm pháp hình sự, vi phạm pháp luật. Trong đó phát hiện 25 vụ, 39 đối tượng vận chuyển pháo trái phép, thu giữ 721 kg pháo.

Cụm công tác số 1 phối hợp với các đơn vị chức năng dừng 47 phương tiện chở hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, đã bàn giao cơ quan chức năng giải quyết, trị giá khoảng trên 1,2 tỷ đồng.

Châu Như Quỳnh