Quảng Bình:

Nghi vấn bé trai 6 tuổi ở Quảng Bình bị sát hại

(Dân trí) - Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện trên thi thể cháu Trần Trung Nghĩa, bé trai 6 tuổi mất tích tại Quảng Bình, có dấu hiệu bị tác động ngoại lực; gần khu vực phát hiện thi thể có 1 con dao Thái Lan.

Sáng nay 8/7, một người dân đang đi bủa lưới ở khu vực hồ nước gần bãi rác phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình đã phát hiện thi thể của một bé trai nên hô hoán cho người dân địa phương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Ba Đồn đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm pháp y để tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan chức năng xác định đây chính là thi thể của bé trai Trần Trung Nghĩa (SN 2011), trú tại phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, được gia đình báo mất tích vào ngày 3/7 vừa qua.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể cháu Nghĩa
Hiện trường nơi phát hiện thi thể cháu Nghĩa

Đến 15h30 chiều nay, công tác khám nghiệm hiện trường vụ cháu Nghĩa vẫn đang diễn ra.

Theo một nguồn tin của PV Dân trí, thi thể của bé trai đang trong quá trình phân hủy. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trên cơ thể cháu có dấu hiệu bị tác động ngoại lực, đặc biệt là vùng ngực. Lực lượng công an cũng phát hiện một con dao Thái Lan cán màu vàng cách khu vực phát hiện thi thể cháu khoảng 20m.

Tại hiện trường, một cán bộ Công an tỉnh Quảng Bình đang làm nhiệm vụ khẳng định, không có chuyện nạn nhân bị mổ lấy nội tạng hay bị chặt mất một cánh tay như dư luận đồn đoán.

Cũng trong chiều nay, Thượng tá Lê Văn Hóa, Trưởng Công an thị xã Ba Đồn cho hay, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tích cực thu thập chứng cứ để xác minh, điều tra.

Như Dân trí đã đưa tin trước đó, vào chiều 3/7, gia đình cháu Trần Trung Nghĩa phát hiện cháu mất tích khi đang chơi gần khu vực nhà mình nên đã báo cho cơ quan công an. Sau 5 ngày tìm kiếm, sáng nay thi thể cháu Nghĩa được phát hiện tại một hồ nước cách nhà chừng 2km.

Đặng Tài