TPHCM:

Mưa quá lớn, nhiều chuyến bay không thể hạ cánh

(Dân trí) - Cơn mưa lớn chiều tối nay 26/9 tại TPHCM đã khiến một số tuyến đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất bị ngập. Riêng sân bay Tân Sơn Nhất “tái ngập” ở vị trí bãi đỗ tàu bay. 12 chuyến bay cũng phải hạ cánh xuống sân bay lân cận để đảm bảo an toàn.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (CHKQT TSN) cho biết, chiều tối nay, mưa lớn bắt đầu từ khoảng 17 giờ và kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ. Lượng mưa đạt ngưỡng 104,3ml, gây hạn chế tầm nhìn. Để đảm bảo an toàn, Trung tâm Quản lý bay miền Nam đã không cho phép tàu bay cất, hạ cánh và buộc 12 chuyến bay phải hạ cánh xuống sân bay lân cận.

Đến gần 18 giờ thì hoạt động bay mới trở lại bình thường. Ngoài ra, do lượng mưa lớn nên CHKQT TSN xảy ra tình trạng ngập cục bộ tại sân đậu số 11, 12, 24 và 27.

Khu vực gần sân bay bị ngập do mưa lớn (ảnh Báo NLD)
Khu vực gần sân bay bị ngập do mưa lớn (ảnh Báo NLD)

“So với đợt mưa “lịch sử” ngày 26/8 và cơn mưa ngày 11/9 – mưa gây ngập cục bộ sân đậu tàu bay – thì lần này tốc độ thoát nước đã nhanh hơn rất nhiều. Nếu như những lần mưa lớn trước phải mất gần 2 tiếng mới thoát hết nước thì lần này chỉ mất hơn 1 tiếng toàn bộ nước ngập ở khu vực sân đậu đã được rút hết”, đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết.

Cơn mưa lớn chiều nay cũng khiến kênh Hy Vọng – một trong ba hướng thoát của CHKQT TSN – bị quá tải. Anh Trần Tiến (phường 15, quận Tân Bình) cho biết, cơn mưa lớn khiến nước tràn lên cầu Phạm Văn Bạch, đường Nguyễn Phúc Chu. Nhà dân nằm ven kênh Hy Vọng bị nước vào làm hư đồ đạc.

Mưa quá lớn, nhiều chuyến bay không thể hạ cánh - 2
Mưa quá lớn, nhiều chuyến bay không thể hạ cánh - 3


Nước từ kênh Hy Vọng tràn lên đường Nguyễn Phúc Chu, Phạm Văn Bạch.

Nước từ kênh Hy Vọng tràn lên đường Nguyễn Phúc Chu, Phạm Văn Bạch.

Quốc Anh