Mới chỉ “cắt” được 50m2 tầng tum tòa nhà 8B Lê Trực

(Dân trí) - Ngày 15/12, ông Lưu Quang Huy - Phó chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết, đến nay chủ đầu tư đã tháo dỡ được khoảng 50m2 tầng tum tòa nhà 8B Lê Trực.

Tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 15/12, ông Lưu Quang Huy - Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội đã thông tin quá trình “cắt nóc” tòa nhà 8B Lê  Trực bắt đầu từ ngày 21/11 đến nay.

Theo ông Huy, hiện nay đã tháo dỡ được khoảng 50m2 tầng tum tòa nhà 8B Lê Trực. Tuy nhiên, chủ đầu tư cho biết, quá trình tháo dỡ gặp nhiều khó khăn, vì tòa nhà nằm trong khu vực nhiều dân cư, phải tránh tối đa tai nạn, nên tiến độ chậm, khó đáp ứng được yêu cầu.

Ba công nhân dùng máy khoan tay phá dỡ tum tòa nhà 8B Lê Trực
Ba công nhân dùng máy khoan tay phá dỡ tum tòa nhà 8B Lê Trực

Mặc dù vậy, UBND TP Hà Nội vẫn tiếp tục yêu cầu chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực đẩy nhanh tiến độ phá dỡ phần sai phạm để đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra. “Trường hợp chủ đầu tư không đáp ứng tiến độ, thành phố sẽ cương quyết cưỡng chế tháo dỡ”, ông Lưu Quang Huy nói.

Ngày 14/12, UBND TP Hà Nội đã tổ chức cuộc họp với các bên liên quan để đưa ra các giải pháp đẩy nhanh tiến độ tháo dỡ phần sai phạm tòa nhà 8B Lê Trực, trong đó không loại trừ phương án cưỡng chế.

Phó chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết, liên quan đến kỹ thuật phá dỡ của đơn vị thiết kế, thi công, hiện chưa có buổi làm việc nào để xác định thời gian phù hợp nhất, nên thành phố vẫn chưa thể đưa ra hạn định tháo dỡ tất cả phần sai phạm của tòa nhà 8B Lê Trực.

Tuy vậy, Phó chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội khẳng định việc phá dỡ phần sai phạm nhà 8B Lê Trực phải đảm bảo nhanh nhất có thể nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn.

Sau quá trình cơ quan chức năng làm rõ những sai phạm, ngày 21/11 vừa qua chủ đầu tư chính thức cho “cắt ngọn” tòa nhà 8B Lê Trực. Quá trình tháo dỡ trên được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội và đại diện UBND quận Ba Đình, UBND phường Điện Biên.

Quang Phong