1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lở núi ở Nha Trang, 4 người tử vong

(Dân trí) - Một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, Tp Nha Trang vào khoảng 3h sáng nay, vùi lấp nhiều nhà dân dưới chân núi. Vụ việc đã khiến 4 người tử vong, gồm 2 bà cháu và 2 mẹ con.

19h: Ông Nguyễn Văn Hưởng, Chủ tịch UBND xã Phước Đồng (TP Nha Trang), cho biết, đã tìm thấy thi thể nạn nhân Phạm Thị Hoa (SN 1973). Đây là nạn nhân cuối cùng bị vùi lấp do sạt lở núi vào rạng sáng cùng ngày. Đến thời điểm này, vụ sạt lở đã làm 4 người chết, gồm 2 bà cháu và 2 mẹ con.

17h: Gia đình xác nhận nạn nhân đưa ra là người con, được xác định đã tử vong. Đến thời điểm này, vụ sạt lở đã làm 3 người chết, hiện vẫn còn một người đang bị vùi lấp.

15h40: Nhân dịp công tác tại Nha Trang, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình đã đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân. Ông Nguyễn Hòa Bình ghi nhận những nỗ lực của UBND tỉnh Khánh Hòa, các cơ quan chức năng và lực lượng tìm kiếm.

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình tới hiện trường vụ sạt lở núi ở Nha Trang, Khánh Hòa, chỉ đạo công tác tìm kiếm, thăm hỏi động viên các gia đình có người bị nạn.

Chánh án tối cao yêu cầu rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở để di dời dân, có biện pháp phòng tránh an toàn. Ông thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị nạn.

Báo cáo với Chánh án Nguyễn Hòa Bình, Đại tá Nguyễn Đức Quỳnh - Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Khánh Hòa - cho biết, nạn nhân vừa được đưa ra là người con, hiện vẫn chưa tìm thấy người mẹ.


Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tới hiện trường vụ sạt lở.

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tới hiện trường vụ sạt lở.

15h35: Đã đưa được một nạn nhân ra ngoài và đưa đi cấp cứu, hiện chưa xác định đó là mẹ hay con. Lực lượng cứu hộ cứu nạn đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân còn lại.


Nạn nhân đầu tiên được đưa ra ngoài.

Nạn nhân đầu tiên được đưa ra ngoài.

15h15: Lực lượng chức năng huy động một máy múc đào sâu theo hướng xác định có tiếng kêu cứu của nạn nhân và đang nỗ lực tiến sâu vào bên trong.

14h45: Một thành viên đội cứu nạn cho biết đã phát hiện dấu hiệu của một nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ tinh nhuệ đang tìm mọi cách phá tảng bê tông được cho là đang vùi lấp 2 mẹ con.

14h15: Đại tá Nguyễn Đức Quỳnh, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Khánh Hòa cho biết, hiện đang tiếp cận từ nhiều phía quanh ngôi nhà nghi nơi có 2 mẹ con mắc kẹt.

14h10: Theo quan sát tại hiện trường, ngành chức năng đã dựng lên 3 trại dã chiến để làm hậu cần cho cho công tác tìm kiếm 2 mẹ con. Trời đã tạnh mưa và công tác khoan đất đá tìm nạn nhân đang rất khẩn trương.


Lực lượng chức năng tính toán tiếp cận nạn nhân từ nhiều phía

Lực lượng chức năng tính toán tiếp cận nạn nhân từ nhiều phía

13h20: Các lực lượng tìm kiếm đang mở thêm một hướng tiếp cận mới, từ phía hông trái, song song với phía tiếp cận ở hông bên phải của căn nhà, nơi nghi có 2 mẹ con đang mắc kẹt ở bên dưới.

13h: Lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiếp cận các nạn nhân. Các máy múc, máy khoan cắt bê tông đang hoạt động liên tục. Trời bắt đầu có mưa phùn.

11h45: Một số mảng bê tông trong ngôi nhà nạn nhân đã được phá dỡ, tạo các khe trống thông thoáng khí. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực để vừa phá được tảng bê tông, vừa giữ được an toàn cho nạn nhân đang mắc kẹt bên dưới.


Phá bê tông nhưng phải giữ được an toàn cho 2 nạn nhân đang mắc kẹt. Mảng bê tông đã được xới lên một phần và lực lượng chức năng đang thăm dò bằng âm thanh với 2 mẹ con nạn nhân.

Phá bê tông nhưng phải giữ được an toàn cho 2 nạn nhân đang mắc kẹt. Mảng bê tông đã được xới lên một phần và lực lượng chức năng đang thăm dò bằng âm thanh với 2 mẹ con nạn nhân.

11h00: Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa tiếp cận được 2 mẹ con đang bị vùi lấp dưới đống đổ nát.


Ít nhất 4 xe múc được điều đến hiện trường cùng hơn 100 chiến sĩ tham gia tìm kiếm 2 nạn nhân bị vùi lấp.

Ít nhất 4 xe múc được điều đến hiện trường cùng hơn 100 chiến sĩ tham gia tìm kiếm 2 nạn nhân bị vùi lấp.

Vụ sạt lở quá nhanh, mọi người không kịp chạy thoát. Chỉ trong nháy mắt, cả vùng nhà dân đã nằm im dưới đống đất đá, một nhân chứng bàng hoàng kể.
"Vụ sạt lở quá nhanh, mọi người không kịp chạy thoát. Chỉ trong nháy mắt, cả vùng nhà dân đã nằm im dưới đống đất đá", một nhân chứng bàng hoàng kể.

Lở núi ở Nha Trang, 4 người tử vong - 7


Nỗ lực phá tảng bê tông được cho là đang vùi lấp 2 mẹ con.

Nỗ lực phá tảng bê tông được cho là đang vùi lấp 2 mẹ con.

10h30: 20 chiến sĩ PCCC là lực lượng tinh nhuệ đã được điều tới hiện trường, dùng búa tạ và máy khoan cắt bê tông phá khối bê tông được cho là đang vùi lấp 2 mẹ con.

Người nhà của 2 nạn nhân đang mắc kẹt cho hay, tối qua chỉ có 2 mẹ con ở nhà, người chồng đi lái xe ở Nha Trang, 2h sáng nay anh gọi điện về nhà nhưng không thấy vợ bắt máy nên nghi có chuyện chẳng lành. Đến 8h sáng anh trở về thì bàng hoàng thấy cảnh tượng vùi lấp, sạt lở tang thương.

Lở núi ở Nha Trang, 4 người tử vong - 9

Lở núi ở Nha Trang, 4 người tử vong - 10

Lực lượng chức năng tìm kiếm người mắc kẹt trong đống đổ nát


Đến hơn 10h, lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiếp cận 2 người bị mắc kẹt

Đến hơn 10h, lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiếp cận 2 người bị mắc kẹt

9h50, ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nha Trang cho biết đã xác định được danh tính của 2 mẹ con đang bị mắc kẹt. Cụ thể, người mẹ là Phạm Thị Hoa, sinh năm 1973, con là Phạm Cao Sang, sinh năm 1998.

Theo ông Khánh, cách đây vài ngày, nhận thấy mưa lớn dẫn tới nguy cơ lở đất nên chính quyền đã vận động các hộ dân di chuyển khỏi khu vực này. Đã có một số hộ dân di chuyển, nhưng một số hộ dân ở lại và sáng sớm nay thì xảy ra sự việc sạt lở.


Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm

Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm

9h45, hơn 100 chiến sỹ của lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Khánh Hòa, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Nha Trang đang nỗ lực tiếp cận vị trí 2 người mắc kẹt.

Lở núi ở Nha Trang, 4 người tử vong - 13
Lở núi ở Nha Trang, 4 người tử vong - 14

9h20, ông Lê Tấn Bản, Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa cho biết, có 7 ngôi nhà bị vùi lấp, 36 người bị ảnh hưởng trong sự việc.

9h15, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh đang chỉ đạo việc tìm kiếm người mắc kẹt tại hiện trường. Thời điểm này, lực lượng chức năng xác định còn 2 người là 2 mẹ con đang mắc kẹt.

Lở núi ở Nha Trang, 4 người tử vong - 15


Lực lượng và phương tiện tập trung vào khu vực nghi có người mắc kẹt

Lực lượng và phương tiện tập trung vào khu vực nghi có người mắc kẹt

9h25, nhân chứng Nguyễn Văn Thắm kể, lúc xảy ra sự việc ông đứng cách khu vực bị vùi lấp khoảng 50 mét. Chỉ trong 5 -10 giây, cả khu dân cư bị vùi lấp, người dân không kịp trở tay.

9h10, ông Trần Xuân Duy, một người dân sống tại khu nhà bị vùi lấp cho biết, sau khi đất đá lở xuống là một cảnh tượng hỗn loạn, mọi người la hét kêu cứu. Một số người đã quay vào tìm kiếm và phát hiện 2 bà cháu bị thương rất nặng... Có 5 người bị vùi lấp nửa người được những người hàng xóm tìm cách đưa lên khỏi đống đổ nát.

9h5, Phó Chủ tịch Thành phố Nha Trang cho biết, bước đầu xác định, có 2 mẹ con đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Nỗ lực tìm kiếm người mắc kẹt

8h50, Đại tá Nguyễn Đức Quỳnh, Giám đốc sở Phòng cháy chữa cháy tỉnh Khánh Hòa cho biết, có 7 người bị thương trong sự việc, trong đó có một người bị thương nặng. Đại tá Quỳnh xác nhận thông tin 2 bà cháu tử vong và cho biết thêm, lực lượng chức năng nghe thấy tiếng kêu khóc dưới đống đổ nát.

8h30 sáng nay, ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó Chủ tịch UBND Tp Nha Trang cho biết, vụ lở núi đã làm 2 bà cháu thiệt mạng, 3 người bị thương.

Theo phóng viên Dân trí tại hiện trường, cơ quan chức năng đã điều động lực lượng phòng chóng cháy chữa cháy, công an khu vực… cùng người dân đào bới tìm kiếm người bị vùi lấp.

Theo quan sát, đất đá trút xuống chân núi gồm hàng ngàn khối, cao từ 10 - 15m. Theo người dân, thời điểm xảy ra sự việc họ nghe thấy đất đá trút xuống với một tiếng nổ rất lớn làm náo loạn cả khu dân cư.

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ lở núi:

Lở núi ở Nha Trang, 4 người tử vong - 17

Lở núi ở Nha Trang, 4 người tử vong - 18

Lở núi ở Nha Trang, 4 người tử vong - 19

Lở núi ở Nha Trang, 4 người tử vong - 20

Viết Hảo