Quảng Nam:

Kỷ luật 6 cán bộ liên quan vụ đền bù khống hàng tỉ đồng

(Dân trí) - Ngày 27/2, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Úc - Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn - cho biết, đã xử lý kỷ luật 6 cán bộ liên quan đến vụ việc đền bù khống 5,8 tỉ đồng tại dự án khu dân cư – dịch vụ du lịch làng chài Điện Dương (thuộc phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Theo ông Úc, ông Lê Thương - Giám đốc Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn bị kỷ luật cảnh cáo; ông Lê Văn Cảm - Trưởng phòng TN-MT thị xã Điện Bàn bị khiển trách; ông Đinh Hùng Liên - Chủ tịch UBND phường Điện Dương bị cảnh cáo.

Nhiều hồ nuôi tôm được phường Điện Dương cho thuê đất nhưng vẫn nhận tiền đền bù rất cao
Nhiều hồ nuôi tôm được phường Điện Dương cho thuê đất nhưng vẫn nhận tiền đền bù rất cao

Đối với 2 cán bộ thuộc Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn là ông Nguyễn Ngọc Đãi và ông Lê Tự Trung bị buộc thôi việc; ông Trần Việt Hùng (nhân viên thuộc Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn) bị hạ bậc lương, chuyển công tác.

Ngoài ra, UBND thị xã Điện Bàn cũng chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho cơ quan công an để xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Nguyễn Ngọc Đãi và Lê Tự Trung.

Như Dân trí đã đưa tin, dự án khu dân cư – dịch vụ du lịch làng chài Điện Dương được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt trên diện tích 25ha và giao cho Công ty CP Beton 6 Miền Trung làm chủ đầu tư.

Trong tháng 6 và tháng 9/2016, UBND thị xã Điện Bàn phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho 137 hộ dân bị ảnh hưởng với tổng số tiền trên 29 tỉ đồng và Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn đã chi trả cho 123 trường hợp gần 28 tỉ đồng.

Sau khi vụ việc đền bù bị “tố” có sai phạm, Thanh tra thị xã Điện Bàn vào cuộc và phát hiện có nhiều trường hợp chi trả không đúng đối tượng, áp giá đền bù cao hơn quy định. Thậm chí có nhiều hồ sơ đền bù được lập khống, đất do UBND P.Điện Dương quản lý cho thuê xây dựng hồ nuôi tôm vẫn được Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn duyệt chi trả gây thiệt hại lên đến 5,8 tỉ đồng.

C.Bính