Khánh thành cầu Hùng Vương mừng 400 năm Phú Yên

(Dân trí) - Sáng nay 31/3, tỉnh Phú Yên đã tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Hùng Vương. Đây là một trong 4 chiếc cầu được xây dựng bắc qua hạ lưu sông Ba thuộc địa phận tỉnh này.

Khánh thành cầu Hùng Vương mừng 400 năm Phú Yên - 1

Cầu Hùng Vương
 

Cầu Hùng Vương được đầu tư với tổng kinh phí 477 tỷ đồng và thi công trong vòng hơn 5 năm.

 

Cầu Hùng Vương dài 1.280m, rộng 18m, với 32 nhịp, mỗi nhịp có 7 phiến dầm bê tông cốt thép dự ứng lực Super- T dài 40m và hai đường dẫn dài 800m dành cho 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe bộ hành. Đây là một trong những cây cầu lớn nhất nằm trên tuyến giao thông ven biển nối Thành phố Tuy Hòa đi cảng Vũng Rô.

 

Việc khánh thành cầu Hùng Vương vào thời điểm này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi đây là một trong những công trình quan trọng kỷ niệm 36 năm ngày giải phóng tỉnh Phú Yên (1/4/1975-1/4/2011), 400 năm Phú Yên hình thành và phát triển gắn với Năm du lịch Quốc gia Duyên hải Nam Trung bộ - Phú Yên 2011.

 

Bên cạnh đó, việc đưa cầu Hùng Vương vào khai thác và thông tuyến đến cảng Vũng Rô trong tương lai sẽ tạo đà phát triển kinh tế -xã hội vùng phía Nam của tỉnh Phú Yên.

 

 

Nguyễn Thành Chung