Nghệ An:

Hình ảnh phi công Nguyễn Hữu Cường khi trở về đất liền

(Dân trí) - Đúng 13h30 chiều 15/6, Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường - 1 trong 2 phi công trên máy bay Su-30MK2 gặp sự cố - đã được đưa vào đất liền an toàn. Hiện công tác tìm kiếm phi công còn lại và chiếc máy bay vẫn đang được tích cực triển khai.

Ngay sau khi tàu cập bờ, Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường được đồng đội dìu lên bờ và đưa lên xe ô tô công vụ đợi sẵn ở Cảng Hải đội 2 (Cửa Hội, Nghệ An) để trở về Sở Chỉ huy tìm kiếm tại thị xã Cửa Lò.

Cùng về trên chuyến tàu với Thiếu tá Cường có ông Phạm Văn Lệ (48 tuổi) - chủ tàu đánh cá đã phát hiện và cứu phi công Cường trên biển.

Sau khi đón phi công Nguyễn Hữu Cường, lực lượng chức năng tiếp tục huy động nhân lực, vật lực tập trung cho việc tìm kiếm phi công còn lại và chiếc máy bay mất tích.

Theo thông tin từ Thiếu tá Cường, khi chiếc tiêm kích SU-30 gặp sự cố, cả anh và người đồng đội là Thượng tá Trần Quang Khải đều đã bung dù. Khi rơi xuống biển, Thiếu tá Cường vẫn nhìn thấy anh Khải rơi cách mình chừng 7km.

Hiện nay, phạm vi tìm kiếm phi công còn lại đang được mở rộng. Lực lượng chức năng huy động phương tiện gồm máy bay, tàu hải quân, tàu cứu nạn và nhiều tàu cá của ngư dân tích cực tìm kiếm.

Chiều cùng ngày (15/6), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - ông Đinh Viết Hồng đề nghị 5 địa phương ven biển Nghệ An gồm thị xã Cửa Lò, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai, mỗi địa phương cử 10 tàu cá đồng loạt ra biển tìm kiếm. Trên mỗi tàu cá, ngoài các ngư dân còn có 1 cán bộ biên phòng, 1 chiến sĩ bộ đội cùng phối hợp tìm kiếm.

Ngoài lực lượng của Trung ương, Bộ Quốc Phòng, Nghệ An đang huy động 56 tàu bao gồm 6 tàu của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Biên phòng và 50 tàu cá. Các tàu cá được chia làm 3 khu vực, dàn hàng ngang tìm kiếm trên diện tích biển từ Thanh Hóa vào Hà Tĩnh.

Dưới đây là một số hình ảnh phi công Cường cùng ngư dân Lệ vào bờ an toàn:


Hơn 13h chiều ngày 15/6, chiếc tàu chở Thiếu tá Cường vào cảng Hải Đội 2 ở Cửa Hội, Cửa Lò.

Hơn 13h chiều ngày 15/6, chiếc tàu chở Thiếu tá Cường vào cảng Hải Đội 2 ở Cửa Hội, Cửa Lò.

Hình ảnh phi công Nguyễn Hữu Cường khi trở về đất liền - 2

Thiếu tá Cường sức khoẻ vẫn ổn định nhưng tâm trạng anh còn nhiều trăn trở vì lo lắng cho số phận của người đồng đội cùng bay.

Thiếu tá Cường sức khoẻ vẫn ổn định nhưng tâm trạng anh còn nhiều trăn trở vì lo lắng cho số phận của người đồng đội cùng bay.

Hình ảnh phi công Nguyễn Hữu Cường khi trở về đất liền - 4
Anh Nguyễn Hữu Cường được mọi người đón lên cầu cảng Hải đội 2.
Anh Nguyễn Hữu Cường được mọi người đón lên cầu cảng Hải đội 2.


Ngay sau đó, một chiếc xe đưa Thiếu tá Cường về Sở chỉ huy tìm kiếm.

Ngay sau đó, một chiếc xe đưa Thiếu tá Cường về Sở chỉ huy tìm kiếm.


Ông Phạm Văn Lệ (trái) - ngư dân đã cứu Thiếu tá Cường trên biển - cũng được cơ quan chức năng đưa về thị xã Cửa Lò làm việc ngay sau khi lên bờ.

Ông Phạm Văn Lệ (trái) - ngư dân đã cứu Thiếu tá Cường trên biển - cũng được cơ quan chức năng đưa về thị xã Cửa Lò làm việc ngay sau khi lên bờ.

Nguyễn Duy