Hành khách hứng thú với cổng soát vé tự động tại ga Hà Nội

(Dân trí) - Từ 15/12, Tổng công ty Đường sắt bắt đầu lắp đặt cổng soát vé tự động tại nhà ga của hai thành phố lớn. Ga Hà Nội được lắp 6 làn với 10 cổng soát vé tự động, ga Sài Gòn lắp 3 làn với 5 cổng soát vé tự động.

Còn bỡ ngỡ nhưng khách hàng rất hào hứng làm quen với hệ thống máy soát vé tại ga Hà Nội

Sáng ngày 15/12, trao đổi với PV, Bà Phùng Thị Lý Hà - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết: “Theo chúng tôi khi có cổng soát vé tự động cho hành khách ra vào ga, lên tàu như thế này sẽ mang tính văn minh và đảm bảo an ninh trật tự công cộng”.

Hành khách khi đi vào nhà ga lên tàu cũng sẽ thuận tiện, không cần kiểm soát của nhân viên, đồng thời sẽ nâng cao tính tự chủ, tự giác cho hành khách hơn.

“Sáng nay, vẫn có một số khách hành vẫn đang lúng túng khi đi qua cửa soát vé tự động nhưng khi được sự hướng dẫn ban đầu của các nhân viên thì đa phần hành khách đều hài lòng và đồng ý khi sử dụng vé để qua cửa soát vé tự động của chúng tôi” - bà Hà cho hay.

Những hình ảnh ghi nhận tại ga Hà Nội sáng 15/12:

Hành khách hứng thú với cổng soát vé tự động tại ga Hà Nội - 1
Hành khách hứng thú với cổng soát vé tự động tại ga Hà Nội - 2
Hành khách hứng thú với cổng soát vé tự động tại ga Hà Nội - 3
Hành khách hứng thú với cổng soát vé tự động tại ga Hà Nội - 4
Hành khách hứng thú với cổng soát vé tự động tại ga Hà Nội - 5
Hành khách hứng thú với cổng soát vé tự động tại ga Hà Nội - 6
Hành khách hứng thú với cổng soát vé tự động tại ga Hà Nội - 7
Hành khách hứng thú với cổng soát vé tự động tại ga Hà Nội - 8
Hành khách hứng thú với cổng soát vé tự động tại ga Hà Nội - 9
Hành khách hứng thú với cổng soát vé tự động tại ga Hà Nội - 10
Hành khách hứng thú với cổng soát vé tự động tại ga Hà Nội - 11
Hành khách hứng thú với cổng soát vé tự động tại ga Hà Nội - 12
Hành khách hứng thú với cổng soát vé tự động tại ga Hà Nội - 13
Hành khách hứng thú với cổng soát vé tự động tại ga Hà Nội - 14

Trần Thanh