1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Yên Bái:

Hàng nghìn người căng mình giúp Mù Cang Chải vực dậy sau lũ

(Dân trí) - Sáng nay 4/8, hàng nghìn người được huy động từ nhiều lực lượng bộ đội, dân quân, thanh niên tình nguyện, người dân... tập trung về tổ 8, thị trấn Mù Cang Chải (Yên Bái) giúp tìm kiếm nạn nhân mất tích và khắc phục hậu quả sau lũ.

Hàng nghìn người căng mình giúp Mù Cang Chải vực dậy sau lũ - 1


Trường THCS - Tiểu học Võ Thị Sáu sáng nay vẫn tan hoang, ngổn ngang.

Trường THCS - Tiểu học Võ Thị Sáu sáng nay vẫn tan hoang, ngổn ngang.

Hàng nghìn người căng mình giúp Mù Cang Chải vực dậy sau lũ - 3

Hàng nghìn người căng mình giúp Mù Cang Chải vực dậy sau lũ - 4

Hàng nghìn người căng mình giúp Mù Cang Chải vực dậy sau lũ - 5

Hàng nghìn người căng mình giúp Mù Cang Chải vực dậy sau lũ - 6

Hàng nghìn người căng mình giúp Mù Cang Chải vực dậy sau lũ - 7

Hàng nghìn người căng mình giúp Mù Cang Chải vực dậy sau lũ - 8


Nạo vét lớp bùn dày nửa mét trong sân trường không phải là công việc đơn giản.

Nạo vét lớp bùn dày nửa mét trong sân trường không phải là công việc đơn giản.

Hàng nghìn người căng mình giúp Mù Cang Chải vực dậy sau lũ - 10


Phun thuốc chống dịch bệnh sau lũ

Phun thuốc chống dịch bệnh sau lũ


Một chiếc xe máy bị lũ cuốn trôi

Một chiếc xe máy bị lũ cuốn trôi


Một người dân sống trong xã Kim Nọi ra giúp các hộ dân ở tổ 8.

Một người dân sống trong xã Kim Nọi ra giúp các hộ dân ở tổ 8.


Dãy nhà trọ 5 gia đình sinh sống tại tổ 8, may mắn không ai bị thương vong.

Dãy nhà trọ 5 gia đình sinh sống tại tổ 8, may mắn không ai bị thương vong.


Bà Nông Thị Mai huy động người nhà dọn dẹp lau chùi đồ đạc.

Bà Nông Thị Mai huy động người nhà dọn dẹp lau chùi đồ đạc.


Đến chiều nay 4/8, các lực lượng dân phòng vẫn tiếp tục hỗ trợ cứu hộ cứu nạn các nạn nhân mất tích và thu dọn khu vực lũ đi qua.

Đến chiều nay 4/8, các lực lượng dân phòng vẫn tiếp tục hỗ trợ cứu hộ cứu nạn các nạn nhân mất tích và thu dọn khu vực lũ đi qua.

Miền Bắc tiếp tục đối mặt với lũ quét, sạt lở đất

Bản tin mới nhất lúc 14h10 ngày 4/8 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, trong 6 giờ tới, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét trên các sông suối nhỏ có khả năng xảy ra tại các tỉnh phía Bắc.

Theo đó, trong 6 giờ tới, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét trên các sông suối nhỏ có khả năng xảy ra tại các tỉnh phía Bắc, đặc biệt tại các huyện: Lai Châu (nguy cơ đặc biệt cao): Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè; Nậm Nhùn, Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường;

Điện Biên (nguy cơ cao): Mường Nhé, Nậm Pồ, Tủa Chùa, Mường Chà, Tuần Giáo, Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Ảng;

Sơn La (nguy cơ cao): Mường La, Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Bắc Yên, Phù Yên, Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn, Sông Mã, Sốp Cộp, Vân Hồ; Tuyên Quang (nguy cơ cao): Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên;

Lào Cai (nguy cơ đặc biệt cao): Bát Xát, Sa Pa, Văn Bàn, Mường Khương, Bắc Hà, Bảo Thắng, Si Ma Cai, Bảo Yên;

Hà Giang (nguy cơ cao): Đồng Văn, Mèo Vạc, Quản Bạ, Yên Minh, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Mê, Bắc Quang; Cao Bằng (nguy cơ cao): Thông Nông, Hà Quảng, Trùng Khánh, Hòa An, Nguyên Bình;

Yên Bái (nguy cơ đặc biệt cao): Yên Bình, Mù Cang Chải, Trấn Yên, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên, Lục Yên;

Lạng Sơn (nguy cơ cao): Tràng Định, Bình Gia, Văn Quan, Cao Lộc, Bắc Sơn, Hữu Lũng, Chi Lăng, Lộc Bình, Đình Lập; Quảng Ninh (nguy cơ cao): Bình Liêu, Tiên Yên, Hoành Bồ.

Nguyễn Dương

Trần Thanh