Thừa Thiên Huế:

Hàng chục tấn cá nuôi ven cửa biển chết chưa rõ nguyên nhân

(Dân trí) - Những ngày qua, nhiều người nuôi cá lồng ven cửa biển tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế vô cùng lo lắng khi phát hiện hàng chục lồng cá nuôi sắp đến ngày thu hoạch bỗng nhiên chết trắng. Đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân.

Theo phản ánh của nhiều người dân nuôi cá tại đây, hiện tượng cá bỏ ăn và chết bắt đầu vào ngày 5/10 cho đến nay. Nhưng đỉnh điểm là khoảng 3 ngày gần đây hiện tượng cá chết diễn ra đồng loạt hơn ở các lồng nuôi, bình quân mỗi ngày chết từ 1 đến 1,5 tấn, giống cá chủ yếu là cá bớp, mỗi con có trọng lượng khoảng 2,5kg đến 3kg.

Anh Nguyễn Văn Tây, một trong những hộ nuôi cá lồng lớn nhất ở Tổ dân phố An Cư Đông 2, thị trấn Lăng Cô cho biết, năm nay gia đình anh thả nuôi hơn 23 lồng cá, sau 6 tháng thả nuôi đến nay cá đạt trọng khoảng 2,5kg/mỗi con và chuẩn bị xuất bán.

Hiện tượng cá chết bất thường mấy ngày qua đã gây thiệt hại cho gia đình anh hơn 4 tấn cá với giá trị hơn 600 triệu đồng.

Hàng chục tấn cá nuôi ven cửa biển chết chưa rõ nguyên nhân - 1
Nhiều cá lồng nuôi ven cửa biển ở Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế bị chết bất thường
Nhiều cá lồng nuôi ven cửa biển ở Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế bị chết bất thường

Không riêng gì gia đình anh Tây mà nhiều hộ nuôi cá lồng khác tại khu vực này cũng bị chết hàng loạt như vậy, với triệu chứng cá bỏ ăn, nổi đốm đỏ, mù mắt và sau đó chết.

Theo suy đoán của người dân địa phương, nguyên nhân dẫn đến cá lồng nuôi chết có thể do việc hút bùn và khoan đổ bê tông cùng với chất thải của việc thi công một số công trình tại Dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân chạy ra gây ảnh hưởng đến môi trường nước khiến cho cá chết.

Anh Nguyễn Văn Thiết, thôn An Cư Đông 2, thị trấn Lăng Cô kiến nghị chính quyền địa phương và các ngành chức năng sớm tìm ra nguyên nhân giúp bà con an tâm sản xuất.

Nhiều người dân cho rằng nguyên nhân cá chết là do Dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân ảnh hưởng tới môi trường nước
Nhiều người dân cho rằng nguyên nhân cá chết là do Dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân ảnh hưởng tới môi trường nước

Ông Dương Đăng Trung, Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô cho biết hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến cá chết hàng loạt nói trên, nhưng sự việc diễn ra bất thường đã khiến nhiều người dân nuôi cá ở thị trấn Lăng Cô vô cùng lo lắng và đứng trước nguy cơ trắng tay trong vụ nuôi cá năm nay.

Hiện chính quyền địa phương thị trấn Lăng Cô đã báo cáo sự việc lên cấp trên và các cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã về hiện trường tiến hành lấy mẫu nước, mẫu vật cá chết để phân tích, tìm hiểu nguyên nhân cá chết và sẽ thông tin cho bà con trong thời gian tới.

Công Tuyển – Đại Dương