Quảng Nam:

Hai vợ chồng khai thác vàng, hầm sập làm người chồng tử vong

(Dân trí) - Sáng 6/4, ông Nguyễn Thế Vinh - Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam cho biết, vừa xảy một vụ sập hầm vàng khai thác trái phép ở mỏ vàng Bồng Miêu làm một người tử vong.

Theo thông tin, khoảng 8h ngày 4/4, tại khu vực đồi Sim thuộc khu mỏ vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh), hai vợ chồng gồm ông Nguyễn Đức Trọng (58 tuổi) và bà Phạm Thị Dưỡng (59 tuổi, cùng trú huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) vào khu vực này đề khai thác vàng trái phép thì không may bị sập hầm vàng.

Hậu quả, ông Nguyễn Đức Trọng tử vong tại chỗ, còn bà Phạm Thị Dưỡng đứng ở ngoài nên may mắn thoát nạn.

Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn trên đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Lực lượng chức năng thu máy xay đá của những người khai thác trái phép ở mỏ vàng Bồng Miêu
Lực lượng chức năng thu máy xay đá của những người khai thác trái phép ở mỏ vàng Bồng Miêu

Theo lãnh đạo xã Tam Lãnh, thời gian qua, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quân truy quét các đối tượng khai thác vàng trái phép ở mỏ vàng Bồng Miêu và đã phát hiện, lập biên bản 3 đối tượng khai thác vàng trái phép, tạm giữ 1 xe múc hiệu Komatsu, 2 xe tải ben, 3 máy phát điện, phá hủy 1 máy nổ….

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng tiến hành đẩy đuổi khoảng 100 người ra khỏi khu vực khai thác vàng trái phép ở khu mỏ vàng Bồng Miêu.

Công Bính