1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội sẽ xây tường bê tông thay thế đoạn đê sông Hồng bị hạ cốt

(Dân trí) - Nếu mặt đê sông Hồng (đoạn đường Nghi Tàm từ cửa khẩu An Dương đến Khách sạn Thắng Lợi) hạ cốt xuống còn 12,4 m, một bức tường bê tông sẽ được dựng lên.


UBND TP Hà Nội vừa đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có ý kiến thống nhất với phương án hạ cốt đê sông Hồng đến cao độ dương 12,4m, đoạn từ Khách sạn Thắng Lợi đến cửa khẩu An Dương.

UBND TP Hà Nội vừa đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có ý kiến thống nhất với phương án hạ cốt đê sông Hồng đến cao độ dương 12,4m, đoạn từ Khách sạn Thắng Lợi đến cửa khẩu An Dương.


Đoạn đường đê Nghi Tàm được đề xuất hạ độ cao có chiều dài khoảng 1,1km. Hà Nội dự kiến sẽ xây một bức tường bằng bê tông kéo dài hơn 1km trên đoạn đê bị hạ cốt.

Đoạn đường đê Nghi Tàm được đề xuất hạ độ cao có chiều dài khoảng 1,1km. Hà Nội dự kiến sẽ xây một bức tường bằng bê tông kéo dài hơn 1km trên đoạn đê bị hạ cốt.


Đoạn đê này hiện cao hơn khoảng 2m so với hai bên đường dân sinh

Đoạn đê này hiện cao hơn khoảng 2m so với hai bên đường dân sinh


Người dân làm cầu thang cao hơn 10 bậc để đi bộ lên mặt đê

Người dân làm cầu thang cao hơn 10 bậc để đi bộ lên mặt đê


Phương án trên sẽ tạo điều kiện mở rộng được mặt cắt ngang đường Nghi Tàm thêm một làn xe.

Phương án trên sẽ tạo điều kiện mở rộng được mặt cắt ngang đường Nghi Tàm thêm một làn xe.


Ngoài việc đề xuất hạ cốt đê, UBND TP Hà Nội còn đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thỏa thuận phương án thiết kế dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương – đường Thanh Niên.

Ngoài việc đề xuất hạ cốt đê, UBND TP Hà Nội còn đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thỏa thuận phương án thiết kế dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương – đường Thanh Niên.


So với đoạn đê Nghi Tàm (dài 1,1km), đoạn đê Yên Phụ thấp hơn hẳn

So với đoạn đê Nghi Tàm (dài 1,1km), đoạn đê Yên Phụ thấp hơn hẳn


Bức tường bê tông chạy dọc đê Yên Phụ từ nhiều năm qua

Bức tường bê tông chạy dọc đê Yên Phụ từ nhiều năm qua


Bức tường này cao khoảng 2m, rất dày và có những cửa khẩu để người dân ra vào đường Yên Phụ.

Bức tường này cao khoảng 2m, rất dày và có những cửa khẩu để người dân ra vào đường Yên Phụ.

Quang Phong