Hà Nội: Sập công trình trường mầm non ở Mỹ Đình

(Dân trí) - Vụ việc xảy ra rạng sáng nay, 25/9, tại công trình dự án trường mầm non trên địa bàn phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Vụ việc xảy ra khoảng 4h sáng 25/9 tại dự án trường mầm non Vườn Xanh, đường Trần Văn Lai, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm.
Vụ việc xảy ra khoảng 4h sáng 25/9 tại dự án trường mầm non Vườn Xanh, đường Trần Văn Lai, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm.


Toàn cảnh hiện trường vụ sập nhìn từ trên cao. (Ảnh: Toàn Vũ)

Toàn cảnh hiện trường vụ sập nhìn từ trên cao. (Ảnh: Toàn Vũ)

Hà Nội: Sập công trình trường mầm non ở Mỹ Đình - 3
Dự án do Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Trần Vũ thi công. Chủ đầu tư là Trường Vườn Xanh.

Video: Hiện trường vụ sập công trình trường mầm non nhìn từ trên cao


Theo thông tin ban đầu, công trình xảy ra sự cố mới đổ mái vào chiều 24/9, đến rạng sáng nay xảy ra sự việc.

Theo thông tin ban đầu, công trình xảy ra sự cố mới đổ mái vào chiều 24/9, đến rạng sáng nay xảy ra sự việc.

Một phần công trình sập đổ.
Một phần công trình sập đổ.
Cốt thép nghiêng ngả, giàn giáo bị đè bẹp, nhiều thanh dầm đứt gẫy.
Cốt thép nghiêng ngả, giàn giáo bị đè bẹp, nhiều thanh dầm đứt gẫy.
Ghi nhận tại hiện trường, công trình mới đổ mái tầng 3 thì xảy ra sự cố.
Ghi nhận tại hiện trường, công trình mới đổ mái tầng 3 thì xảy ra sự cố.


Công trình trường mầm non Vườn Xanh nằm ngay gần khu đô thị hạng sang của Hà Nội. (Ảnh: Toàn Vũ)

Công trình trường mầm non Vườn Xanh nằm ngay gần khu đô thị hạng sang của Hà Nội. (Ảnh: Toàn Vũ)

Sáng 25/9, tại buổi giao ban trực tuyến giữa lãnh đạo TP Hà Nội với các quận huyện, thị xã, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP trực tiếp yêu cầu ông Nguyễn Văn Hải – Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm báo cáo vụ việc trường Mầm non Vườn Xanh ở Khu đô thị Mỹ Đình bị sập trong quá trình thi công.

Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm - ông Nguyễn Văn Hải cho biết, khoảng hơn 3h đêm 25/9, trong quá trình thi công trường mầm non Vườn Xanh bị sập khoảng 500 m2 sàn. Theo ông Hải, công trình bị sập là trường tư thục, đã được Sở Xây dựng Hà Nội cấp giấy phép xây dựng.

“Ngay khi xảy ra sự cố, lãnh đạo quận đã nắm tình hình. Rất may không có thiệt hại về người. Quận sẽ khẩn trương báo cáo lãnh đạo thành phố những vấn đề liên quan đến vụ việc”, ông Nguyễn Văn Hải nói.

Dân trí tiếp tục cập nhật.

Tiến Nguyên - Quang Phong
Video: Toàn Vũ