Hà Nội: Những hình ảnh chỉ có thể thấy trong ngày nắng nóng "hành xác"

(Dân trí) - Với nhiệt độ ngoài trời lên tới 45 độ C, thậm chí còn cao hơn nữa thì hầm đường bộ, chân cầu vượt là một trong những điểm tránh nóng lý tưởng của người lao động.

Hà Nội: Những hình ảnh chỉ có thể thấy trong ngày nắng nóng "hành xác"


Hà Nội đang trong những ngày nắng nóng kỷ lục của nhiều năm qua, nắng nóng làm cuộc sống của hàng triệu người dân thủ đo bị đảo lộn. Những người thường xuyên phải lao động ngoài trời, như xây dựng, bốc vác, lao động tự do là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Nhiều người đã đổi lịch làm việc từ ban ngày sang ban tối để tránh nắng nóng. Hầm được bộ, chân cầu vượt là nơi tránh nóng lý tưởng trong lúc nghỉ trưa.

Hà Nội đang trong những ngày nắng nóng kỷ lục của nhiều năm qua, nắng nóng làm cuộc sống của hàng triệu người dân thủ đo bị đảo lộn. Những người thường xuyên phải lao động ngoài trời, như xây dựng, bốc vác, lao động tự do là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Nhiều người đã đổi lịch làm việc từ ban ngày sang ban tối để tránh nắng nóng. Hầm được bộ, chân cầu vượt là nơi tránh nóng lý tưởng trong lúc nghỉ trưa.

Dọc tuyến đường Phạm Hùng, Nguyễn Xiển là những con đường có nhiều hầm dành cho người đi bộ sang đường. Trong những ngày này bất kể ngày hay đêm luôn có nhiều người đi xuống hầm ngủ nghỉ, tránh nóng.
Dọc tuyến đường Phạm Hùng, Nguyễn Xiển là những con đường có nhiều hầm dành cho người đi bộ sang đường. Trong những ngày này bất kể ngày hay đêm luôn có nhiều người đi xuống hầm ngủ nghỉ, tránh nóng.

Không chỉ có người lao động, học sinh, sinh viên rồi trẻ nhỏ cũng xuống hầm tránh nóng. Không có quạt điện, lúc này một chiếc quạt giấy cũng là vật vô cùng quý giá.

Không chỉ có người lao động, học sinh, sinh viên rồi trẻ nhỏ cũng xuống hầm tránh nóng. Không có quạt điện, lúc này một chiếc quạt giấy cũng là vật vô cùng quý giá.

Một công nhân xây dựng ngủ ngon lành dưới hầm dành cho người đi bộ sang đường ở đường Nguyễn Xiển.
Một công nhân xây dựng ngủ ngon lành dưới hầm dành cho người đi bộ sang đường ở đường Nguyễn Xiển.

Chiếu, giường gấp được huy động xuống đường hầm dành cho người đi bộ.

Chiếu, giường gấp được huy động xuống đường hầm dành cho người đi bộ.


Quạt điện cũng được mang xuống hầm đường bộ. Một cháu bé vui cười dưới hầm bất chấp nắng nóng phía trên mặt đường.

Quạt điện cũng được mang xuống hầm đường bộ. Một cháu bé vui cười dưới hầm bất chấp nắng nóng phía trên mặt đường.

Ở một hầm đường bộ khác trên đường Phạm Hùng, nhiều người nằm xếp hàng nghỉ trưa tránh nắng nóng.
Ở một hầm đường bộ khác trên đường Phạm Hùng, nhiều người nằm xếp hàng nghỉ trưa tránh nắng nóng.
Nhiều người mang theo cả nước và một chiếc quạt tích điện nhỏ để đối phó với nắng nóng.
Nhiều người mang theo cả nước và một chiếc quạt tích điện nhỏ để đối phó với nắng nóng.

Dọc tuyến đường Nguyễn Xiển, Phạm Hùng cũng là nơi có đường cao tốc trên cao, phía dưới là bóng mát lý tưởng cho nhiều người phải hoạt động ngoài trời tránh nóng.

Dọc tuyến đường Nguyễn Xiển, Phạm Hùng cũng là nơi có đường cao tốc trên cao, phía dưới là bóng mát lý tưởng cho nhiều người phải hoạt động ngoài trời tránh nóng.

Toàn Vũ - Trọng Trinh