Hà Nội: Nam thanh niên "cố thủ" hơn 18 tiếng trên nóc nhà 4 tầng

(Dân trí) - Với biểu hiện không bình thường, một nam thanh niên nhảy múa, cố thủ trên nóc ngôi nhà 4 tầng từ khoảng 23h đêm 27/2, mãi đến chiều tối ngày 28/2, khi nam thanh niên này nhảy sang ngôi nhà bên cạnh thì lực lượng cảnh sát PCCC mới có "cơ hội" giải cứu anh ta.

Theo một số người dân sống trong ngõ 18 Định Công Thượng (quận Hoàng Mai), khoảng 23h đêm 27/2, họ phát hiện một nam thanh niên trèo lên nóc ngôi nhà 4 tầng. Tưởng trộm, người dân đã báo công an. Tuy nhiên, sau đó, mọi người phát hiện thanh niên này có biểu hiện của người “phê” ma túy.

Nam thanh niên cố thủ hơn nửa ngày trên nóc nhà 4 tầng.
Nam thanh niên cố thủ hơn nửa ngày trên nóc nhà 4 tầng.

“Anh ta cố thủ trên nóc nhà, liên tục nhảy múa, hò hét.” - anh Hoàn, một nhân chứng, kể lại.

Ngay trong đêm, Cảnh sát PCCC đã cùng các cơ quan chức năng có mặt tại ngõ 18 Định Công Thượng, tổ chức giải cứu thanh niên trên. Thượng tá Lê Quốc Tuấn - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 8 - cho biết, nam thanh niên trên rất ngoan cố, không chịu hợp tác với lực lượng chức năng. Cảnh sát đã gọi cả bố và người yêu thanh niên này đến vận động nhưng anh ta vẫn không chịu xuống.

Đệm hơi được trải sẵn dưới đất.
Đệm hơi được trải sẵn dưới đất.

Đến 14h chiều 28/2, theo ghi nhận của PV, nam thanh niên này đã tháo cả dây lưng, đập xuống mái tôn, nhảy múa, hò hét. Cảnh sát khó tiếp cận được nơi thanh niên này đứng vì ngôi nhà 4 tầng trên cao hơn hẳn các nhà xung quanh. Dưới đất, đệm hơi được trải sẵn, đề phòng sự cố.

Đến khoảng 17h chiều cùng ngày, thanh niên này đã nhảy từ tầng 4 sang mái hiên nhà kế bên. Ngay lập tức, anh ta đã bị cảnh sát khống chế. Theo Thượng tá Lê Quốc Tuấn - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 8 - nam thanh niên này chỉ bị xây xước nhẹ. Sau khi khống chế được, cảnh sát đã đưa thanh niên này vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.


Lực lượng chức năng đã khống chế được nam thanh niên và đưa đi kiểm tra sức khỏe... sau hơn 18 tiếng anh này múa may trên nóc nhà 4 tầng.

Lực lượng chức năng đã khống chế được nam thanh niên và đưa đi kiểm tra sức khỏe... sau hơn 18 tiếng anh này múa may trên nóc nhà 4 tầng.

Theo thông tin ban đầu, thanh niên cố thủ hơn 18 tiếng trên nóc nhà 4 tầng được xác định là Phạm Văn Thông (SN 1995, quê Xuân Trường, Nam Định).

Thượng tá Lê Quốc Tuấn cho cho biết thêm: Phòng Cảnh sát PCCC đã huy động 20 cán bộ chiến sỹ tới hiện trường, luân phiên phục vụ công tác vận động, giải cứu thanh niên này.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên

Hà Nội: Nam thanh niên "cố thủ" hơn 18 tiếng trên nóc nhà 4 tầng - 4