Hà Nội chặt hạ, dịch chuyển hàng cây cổ thụ bên công viên Thủ Lệ

(Dân trí) - Trong tháng 9 này, Hà Nội sẽ chặt hạ, dịch chuyển 109 cây xanh trên đường Kim Mã (đoạn từ đền Voi Phục đến 575 Kim Mã) để phục vụ thi công dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm số 3 Nhổn – ga Hà Nội.

Ngày 16/9, Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội đã cung cấp thông tin triển khai di dời cay xanh phố Kim Mã phục vụ thi công dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm số 3, đoạn Nhổn – ga Hà Nội. Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị cho biết, địa điểm thực hiện tại vỉa hè đường Kim Mã, đoạn từ Đền Voi Phục đến đối diện 575 Kim Mã. Thời gian thực hiện bắt đầu từ tháng 9/2016, đến khi kết thúc dịch chuyển.

Hàng cây xanh trên đường Kim Mã sẽ bị chặt hạ, dịch chuyển trong thời gian tới (Ảnh: Hà Trang)
Hàng cây xanh trên đường Kim Mã sẽ bị chặt hạ, dịch chuyển trong thời gian tới (Ảnh: Hà Trang)

Đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, Sở Xây dựng Hà Nội đã cấp phép dịch chuyển, chặt hạ, cắt tỉa tổng cộng 109 cây xanh ở đoạn đường trên. Trong đó dịch chuyển 106 cây phát triển bình thường, nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng và 3 cây có dấu hiệu sâu mục, dịch chuyển về vườn ươm để chữa trị.

Ngoài ra, 2 cây bị chặt hạ nằm trong chỉ giới xây dựng công trình là do đã chết, 1 cây được cắt tỉa có cành vươn vướng vào mặt bằng thi công dự án.

Theo kế hoạch, các đơn vị liên quan sẽ cho di chuyển trước các cây có đường kính nhỏ hơn 40cm và tiếp đó là 24 cây xà cừ có đường kính lớn hơn 40cm. Địa điểm đưa cây về duy trì, bảo dưỡng tại vườn ươm Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Đến nay Sở xây dựng, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, UBND quận Ba Đình, phường Ngọc Khánh đã kiểm tra, xác nhận chủng loại, kích thước, hiện trạng và biện pháp xử lý để triển khai thí điểm đánh chuyển di dời.

Quang Phong