1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Biệt thự triệu đô thành nơi trồng rau, nuôi vịt

(Dân trí) - Nhiều căn biệt thự ở Hà Nội trị giá hàng chục tỷ đồng bị bỏ hoang đang được người dân tận dụng để trồng rau, thậm chí nuôi vịt để phục vụ nhu cầu thực phẩm sạch cho gia đình.


Khu đô thị Trung Văn nằm ở phía Tây Nam Hà Nội được hoàn thành cơ bản vào năm 2008, nhưng đến nay nhiều căn biệt thự vẫn bị bỏ trống, chưa có người ở. Tận dụng những khoảng đất trống quanh biệt thự, người dân quây rào trồng rau, nuôi vịt.

Khu đô thị Trung Văn nằm ở phía Tây Nam Hà Nội được hoàn thành cơ bản vào năm 2008, nhưng đến nay nhiều căn biệt thự vẫn bị bỏ trống, chưa có người ở. Tận dụng những khoảng đất trống quanh biệt thự, người dân quây rào trồng rau, nuôi vịt.

Vườn rau được trồng ngay trước một căn biệt thự bỏ hoang
Vườn rau được trồng ngay trước một căn biệt thự bỏ hoang
Những luống rau xanh mơn mởn với đủ loại từ các rau ngắn ngày như rau muống, cải đến các loại củ quả như cà chua, rau bí hay khoai lang.
Những luống rau xanh mơn mởn với đủ loại từ các rau ngắn ngày như rau muống, cải đến các loại củ quả như cà chua, rau bí hay khoai lang.


Chị Nguyễn Thị Hồng ở cách xa khu đô thị Trung Văn vài km, nhưng thấy đất để không rất lãng phí nên quyết định chọn một khu đất để gieo trồng. Chi cho biết, mỗi ngày hai lần chị đạp xe hoặc đi bộ tới đây để chăm sóc và hái rau về ăn.

Chị Nguyễn Thị Hồng ở cách xa khu đô thị Trung Văn vài km, nhưng thấy đất để không rất lãng phí nên quyết định chọn một khu đất để gieo trồng. Chi cho biết, mỗi ngày hai lần chị đạp xe hoặc đi bộ tới đây để chăm sóc và hái rau về ăn.


Vườn rau được người dân đánh luống thẳng tắp.

Vườn rau được người dân đánh luống thẳng tắp.


Ông Lưu Trường Đệ (68 tuổi, Trung Văn, Hà Nội) đang cải tạo thêm một khu đất để trồng rau sạch.

Ông Lưu Trường Đệ (68 tuổi, Trung Văn, Hà Nội) đang cải tạo thêm một khu đất để trồng rau sạch.


Ông Đệ cho hay, gia đình đã trồng rau ở đây được 4 năm, nhờ đó hàng ngày không phải đi chợ mua rau ăn.

Ông Đệ cho hay, gia đình đã trồng rau ở đây được 4 năm, nhờ đó hàng ngày không phải đi chợ mua rau ăn.


Không chỉ trồng rau tại các căn biệt thự bỏ hoang, ông Đệ còn tận dụng khoảng sân trước nhà, trồng rau trong các thùng xốp.

Không chỉ trồng rau tại các căn biệt thự bỏ hoang, ông Đệ còn tận dụng khoảng sân trước nhà, trồng rau trong các thùng xốp.


Nhờ được chăm sóc thường xuyên nên vườn rau luôn xanh tốt quanh năm.

Nhờ được chăm sóc thường xuyên nên vườn rau luôn xanh tốt quanh năm.


Ở khu đô thị Trung Văn còn có hộ dân tận dung biệt thự bỏ không để nuôi gia cầm.

Ở khu đô thị Trung Văn còn có hộ dân tận dung biệt thự bỏ không để nuôi gia cầm.


Ông Tạ Quang Hùng (56 tuổi, Trung Văn, Hà Nội) cho biết đàn vịt gần 20 con được ông nuôi gối nhau để đảm bảo bữa ăn trong gia đình lúc nào cũng có thức ăn sạch.

Ông Tạ Quang Hùng (56 tuổi, Trung Văn, Hà Nội) cho biết đàn vịt gần 20 con được ông nuôi gối nhau để đảm bảo bữa ăn trong gia đình lúc nào cũng có thức ăn sạch.


Ngoài việc chăn nuôi, ông Hùng cũng tiến hành cải tạo đất ở biệt thự bỏ hoang trồng rau. Không chỉ tiết kiệm chi phí mà ông Hùng cho hay, việc tự cung tự cấp này còn đảm bảo an toàn cho sức khỏe của gia đình.

Ngoài việc chăn nuôi, ông Hùng cũng tiến hành cải tạo đất ở biệt thự bỏ hoang trồng rau. Không chỉ tiết kiệm chi phí mà ông Hùng cho hay, việc tự cung tự cấp này còn đảm bảo an toàn cho sức khỏe của gia đình.

Không chỉ Trung Văn, hiện ở Hà Nội vẫn có khá nhiều khu biệt thự bỏ hoang, được người dân tận dụng trồng rau và chăn nuôi.
Không chỉ Trung Văn, hiện ở Hà Nội vẫn có khá nhiều khu biệt thự bỏ hoang, được người dân tận dụng trồng rau và chăn nuôi.

Hà Trang

Ảnh: Trần Văn