Hà Nội bắt đầu chặt hạ gần 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng

(Dân trí) - Sáng 18/10, công nhân bắt đầu chặt hạ, đánh chuyển đợt đầu tiên trong tổng số 1.289 cây xanh cần xử lý trên đường Phạm Văn Đồng để phục vụ thi công dự án mở rộng đường vành đai 3.

Video: Hà Nội bắt đầu chặt hạ gần 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng


Sáng 18/9, đơn vị quản lý dự án mở rộng đường vành đai 3 từ Mai Dịch đến cầu Thăng Long bắt đầu xử lý 1.289 xây xanh trên đường Phạm Văn Đồng để lấy mặt bằng thi công.

Sáng 18/9, đơn vị quản lý dự án mở rộng đường vành đai 3 từ Mai Dịch đến cầu Thăng Long bắt đầu xử lý 1.289 xây xanh trên đường Phạm Văn Đồng để lấy mặt bằng thi công.


Xe chuyên dụng được huy động phục vụ việc xử lý cây xanh. Trong đợt đầu tiên, có 14 cây sẽ được xử lý để rút kinh nghiệm.

Xe chuyên dụng được huy động phục vụ việc xử lý cây xanh. Trong đợt đầu tiên, có 14 cây sẽ được xử lý để rút kinh nghiệm.


Đơn vị chịu trách nhiệm xử lý cây cho biết, trên đường Phạm Văn Đồng có gần 1.000 cây sẽ được đánh chuyển, số còn lại sẽ chỉ tỉa cành hoặc chặt hạ nếu đã sâu mục.

Đơn vị chịu trách nhiệm xử lý cây cho biết, trên đường Phạm Văn Đồng có gần 1.000 cây sẽ được đánh chuyển, số còn lại sẽ chỉ tỉa cành hoặc chặt hạ nếu đã sâu mục.


Số cây đánh chuyển sẽ được đưa về ươm trồng tại nút giao lớn của Hà Nội như nút giao Tả Hồng - Võ Nguyên Giáp, nút giao quốc lộ 5 - đường vành đai 3...

Số cây đánh chuyển sẽ được đưa về ươm trồng tại nút giao lớn của Hà Nội như nút giao Tả Hồng - Võ Nguyên Giáp, nút giao quốc lộ 5 - đường vành đai 3...


Thời gian xử lý cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng dự kiến sẽ hoàn thành trong 6 tháng.

Thời gian xử lý cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng dự kiến sẽ hoàn thành trong 6 tháng.


Việc xử lý cây xanh được giám sát chặt chẽ với tiêu chí cố gắng giữ cây sống để trồng lại ở nơi khác được càng nhiều càng tốt.

Việc xử lý cây xanh được giám sát chặt chẽ với tiêu chí cố gắng giữ cây sống để trồng lại ở nơi khác được càng nhiều càng tốt.


Đại diện đơn vị chịu trách nhiệm xử lý cây cho biết, cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng rất dày, bên dưới vướng nhiều công trình ngầm nên khó giữ được bộ rễ. Đơn vị sẽ vừa xử lý vừa đánh giá xem cây nào có thể đánh chuyển, cây nào buộc phải chặt hạ.

Đại diện đơn vị chịu trách nhiệm xử lý cây cho biết, cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng rất dày, bên dưới vướng nhiều công trình ngầm nên khó giữ được bộ rễ. Đơn vị sẽ vừa xử lý vừa đánh giá xem cây nào có thể đánh chuyển, cây nào buộc phải chặt hạ.


Cành cây được dọn dẹp chuyển đi ngay sau khi chặt tỉa để giảm thiểu ảnh hưởng đến việc lưu thông trên tuyến đường vốn đã là điểm nóng ùn tắc.

Cành cây được dọn dẹp chuyển đi ngay sau khi chặt tỉa để giảm thiểu ảnh hưởng đến việc lưu thông trên tuyến đường vốn đã là điểm nóng ùn tắc.


Cây thuộc diện đánh chuyển, sau khi đã tỉa cành, sẽ được thiết bị chuyên dụng đưa đi nơi khác ươm trồng.

Cây thuộc diện đánh chuyển, sau khi đã tỉa cành, sẽ được thiết bị chuyên dụng đưa đi nơi khác ươm trồng.


Tại các điểm xử lý cây, đơn vị thi công bố trí người hướng dẫn giao thông để đảm bảo an toàn.

Tại các điểm xử lý cây, đơn vị thi công bố trí người hướng dẫn giao thông để đảm bảo an toàn.


Mở rộng đường vành đai 3 là dự án trọng điểm của Hà Nội nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, đồng thời tạo mặt bằng để Bộ GTVT xây dựng tuyến cầu cạn đường cao tốc trên cao đoạn từ Mai Dịch đến cầu Thăng Long.

Mở rộng đường vành đai 3 là dự án trọng điểm của Hà Nội nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, đồng thời tạo mặt bằng để Bộ GTVT xây dựng tuyến cầu cạn đường cao tốc trên cao đoạn từ Mai Dịch đến cầu Thăng Long.

Toàn Vũ