Bí thư Hoàng Trung Hải:

"Đừng để người dân nghĩ Hà Nội xử lý lấn chiếm vỉa hè theo phong trào"

(Dân trí) - Nói trước đại diện quận Tây Hồ và các sở ngành, ông Hoàng Trung Hải – Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý, không để người dân nghĩ việc thành phố xử lý việc lấn chiếm vỉa hè là làm theo phong trào, rồi sau đó lại lấn chiếm.

Ngày 28/2, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải có buổi làm việc với quận Tây Hồ. Tại đây, ông Hoàng Trung Hải dành nhiều thời gian nói về quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố. Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ quan điểm, địa bàn nào để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng mà không được xử lý, không được nhắc nhở thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Ông Hoàng Trung Hải - Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc với quận Tây Hồ
Ông Hoàng Trung Hải - Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc với quận Tây Hồ

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhắc lại việc thành phố đã trải qua 3 năm thực hiện văn minh trật tự đô thị. Ông Hải nhắc, đây là công việc phải làm thường xuyên, liên tục, bền bỉ. Trước lãnh đạo quận Hồ Tây và đại diện các sở ngành của Thành phố, ông Hoàng Trung Hải yêu cầu các đơn vị phải kiên quyết làm sạch môi trường, vỉa hè, lòng đường.

Về vấn xử lý lấn chiếm vỉa hè, Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý các đơn vị không làm theo phong trào, làm một hai hôm là xong. Mà việc này cần phải làm thường xuyên, phải gắn với văn hóa người dân thành phố.

“Đừng để người dân nghĩ mình làm phong trào, rồi sau đó người ta lại lấn chiếm vỉa hè. Đừng tạo ra nếp xấu cho người dân kiểu nhấm nháy "tôi đi qua rồi các vị làm gì thì làm”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nói.

Theo ông Hoàng Trung Hải, hành lang pháp lý để xử lý việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đã được thành phố hoàn thiện từ nhiều năm qua, chỗ nào dựng xe máy, chỗ nào cho người đi bộ, chỗ nào được phép kinh doanh cũng đã được thành phố kẻ sơn rất rõ, các quận cũng đã thực hiện nhiều năm qua. Do vậy, theo ông Hải điều quan trọng hiện nay là các quận, phường làm sao duy trì được trật tự đô thị trên địa bàn.

Đề cập đến vấn đề năm kỷ cương hành chính của thành phố năm 2017, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, trong năm 2017 thành phố phải thực hiện tốt cải cách hành chính, thực hiện tốt quy chế, quy tắc ứng xử của cán bộ công chức. Ông Hoàng Trung Hải đề nghị quận Tây Hồ và các đơn vị liên quan phải thực hiện tốt vấn đề này.

Nhắc lại năm 2016, ông Hoàng Trung Hải cho biết, dù đã làm được nhiều việc nhưng trong năm cũng có những vấn đề đáng tiếc về chất lượng cán bộ, công chức. “Năm nay là năm kỷ cương hành chính thì chúng ta phải quyết tâm không để xảy ra trường hợp đáng tiếc nào. Đây là việc trong quận phải có quán triệt, các cấp từ quận, phường, tổ dân phố cũng phải quán triệt đến từng người dân”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nói thêm.

Quang Phong