Đình chỉ công trình thi công không phép, nghi của người Trung Quốc

(Dân trí) - Khi lực lượng chức năng vào kiểm tra thì có 5 người Trung Quốc đang đứng chỉ đạo công trình. Kiến trúc của các ngôi nhà cũng được xây dựng theo kiểu người Hoa.

UBND phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) vừa ra quyết định đình chỉ thi công công trình vi phạm trật tự đô thị đối với công trình tại số 3 Phạm Hùng (góc đường Phạm Hùng – Hoàng Đạo Thành) thuộc khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Công trình do Công ty TNHH Liên Hợp Thế Duy (67 Ngô Thì Nhậm, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) làm chủ đầu tư. Công trình bị đình chỉ bởi đã có hành vi vi phạm xây dựng công trình không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

Công trình vừa bị đình chỉ vì xây dựng không phép
Công trình vừa bị đình chỉ vì xây dựng không phép

UBND phường Hòa Xuân yêu cầu trưởng Công an phường Hòa Xuân chịu trách nhiệm tổ chức lực lượng cấm các phương tiện chở vật liệu xây dựng và người lao động vào thi công công trình xây dựng công trình vi phạm; phối hợp với chính quyền địa phương, đôn đốc các cơ quan liên quan đảm bảo hiệu lực thi hành của quyết định ngay sau khi ký.

Kể từ ngày ban hành quyết định này, chủ đầu tư phải liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được cấp phép theo đúng thẩm quyền quy định. Trong thời hạn 60 ngày, chủ đầu tư phải xuất trình giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền mới được tiếp tục thi công, nếu chủ đầu tư không chấp hành hoặc cố tình vi phạm thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo tìm hiểu, phần diện tích xây dựng không phép được thuê lại từ đất công ty VietMay Home. Đây là dự án có tên: “Trung tâm giới thiệu trà và đặc sản Việt Nam” .

Công trình này nghi là của người Trung Quốc
Công trình này nghi là của người Trung Quốc

Ngày 9/3, khi lực lượng chức năng của phường Hòa Xuân phát hiện ra việc xây dựng sai quy định, xuống kiểm tra thì phía công ty chỉ trình ra được bản vẽ thiết kế, còn không xuất trình được các giấy tờ hợp lệ khác. Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư phường Hòa Xuân xác nhận, đây là công trình vừa bị lực chức năng đình chỉ vì xây dựng không phép.

Theo ông Quyết, chưa có cơ sở để khẳng định chắc chắn, nhưng khả nghi đây là công trình của người Trung Quốc, bởi các ngôi nhà trong có kiến trúc giống nhà của người Hoa. Khi lực lượng chức năng lập biên bản thì có 5 mang hộ chiếu Trung Quốc đang đứng chỉ đạo, kiểm tra công trình.

Khánh Hồng