Điều tra viên vụ án oan Huỳnh Văn Nén đang hành nghề luật sư tại Hà Nội

(Dân trí) - Ông Cao Văn Hùng - Điều tra viên chính trong cả hai vụ án oan sai rúng động dư luận cả nước là “kỳ án vườn điều” (năm 1993) và vụ án ông Huỳnh Văn Nén sát hại bà Lê Thị Bông (năm 1998) hiện nay đang hành nghề luật sư tại Thủ đô Hà Nội.

 

Ông Cao Văn Hùng được triệu tập trong một phiên tòa xét xử “kỳ án Vườn Điều” (Ảnh: Tiền Phong).
Ông Cao Văn Hùng được triệu tập trong một phiên tòa xét xử “kỳ án Vườn Điều” (Ảnh: Tiền Phong).

 

Sáng nay 2/12, xác nhận với PV Dân trí, đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho biết ông Cao Văn Hùng - điều tra viên trong vụ án ông Huỳnh Văn Nén - đã được Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.

Tuy nhiên, ông Hùng không hành nghề luật sư ở tỉnh Bình Thuận hay các tỉnh phía Nam mà đã chuyển ra sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

“Hiện nay luật sư Cao Văn Hùng là thành viên của Đoàn luật sư tỉnh Thanh Hóa”- đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho hay.

Theo dự kiến sáng mai 3/12, tại thị trấn Tân Minh (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận sẽ tổ chức xin lỗi công khai ông Huỳnh Văn Nén.

 

Ngày mai 3/12, cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận sẽ tổ chức xin lỗi công khai ông Huỳnh Văn Nén tại nơi cư trú - thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân (Ảnh: Trung Kiên).
Ngày mai 3/12, cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận sẽ tổ chức xin lỗi công khai ông Huỳnh Văn Nén tại nơi cư trú - thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân (Ảnh: Trung Kiên).

 

Trước đó, như Dân trí phản ánh, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã có thông báo gửi tới các đoàn luật sư phía Nam thông báo về kết quả kiểm tra của người tập sự hành nghề luật sư đợt 2 năm 2014. Trong số những thí sinh “đạt yêu cầu” có ông Cao Văn Hùng, sinh ngày 15/2/1960 ở tỉnh Bình Thuận.

Tại cuộc họp báo thường kỳ tổ chức vào tháng 4/2015, bà Nguyễn Thị Mai - Phó cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) cho biết ngày 10/3/2015 ông Cao Văn Hùng đã có văn bản gửi đoàn luật sư và Sở Tư pháp địa phương đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.

“Chúng tôi đã nghiên cứu hồ sơ và thấy đáp ứng đầy đủ yêu cầu”- bà Mai nói.

Bà Mai thừa nhận việc này sẽ gây băn khoăn cho dư luận khi ông Cao Văn Hùng liên quan trực tiếp đến 2 vụ án rúng động cả nước (kỳ án vườn điều và vụ ông Huỳnh Văn Nén bị kết tội sát hại bà Lê Thị Bông).

“Nhưng chúng tôi nghiên cứu thấy việc ông Cao Văn Hùng bị kỷ luật, giáng chức đã diễn ra được 14 năm rồi. Trong hồ sơ của ông ấy có đủ phiếu lý lịch tư pháp, không có án tích, trong khi đó kết quả tập sự hành nghề luật sư đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Theo quy định Luật luật sư 2012, tất cả các đoàn luật sư phải chuyển hồ sơ qua Sở Tư pháp để rà soát, xác minh nên khá chặt chẽ. Bộ Tư pháp đã cấp chứng chỉ hành nghề luật sư cho ông Cao Văn Hùng. Tôi chia sẻ với bức xúc rằng một điều tra viên như vậy tại sao lại cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, nhưng chúng tôi căn cứ vào quy định của pháp luật, người phạm tội mà được xóa án tích rồi thì các quyền của người ta được đảm bảo”- bà Mai nói.

Thế Kha