1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"Diện kiến" tòa nhà hành chính tập trung đầu tiên của Hà Nội

(Dân trí) - Tòa nhà gồm hai khối nhà 27 tầng và 16 tầng hiện đại đang thành hình bên hồ Tây sẽ là khu hành chính tập trung đầu tiên của Hà Nội, dự kiến sẽ là trụ sở của 8 sở, ngành của thành phố từ cuối năm 2017.


Nằm trên đường Võ Chí Công thuộc quận Tây Hồ, tòa nhà liên cơ có chiều cao nổi bật so với các công trình xung quanh. Đây dự kiến sẽ là khu hành chính tập trung đầu tiên của Hà Nội - trụ sở làm việc của 8 sở, ngành thành phố.

Nằm trên đường Võ Chí Công thuộc quận Tây Hồ, tòa nhà liên cơ có chiều cao nổi bật so với các công trình xung quanh. Đây dự kiến sẽ là khu hành chính tập trung đầu tiên của Hà Nội - trụ sở làm việc của 8 sở, ngành thành phố.


Tòa nhà nằm cạnh hồ Tây, là khu đô thị mới hình thành có không gian thoáng đãng, quy củ.

Tòa nhà nằm cạnh hồ Tây, là khu đô thị mới hình thành có không gian thoáng đãng, quy củ.


Toàn cảnh toà nhà liên cơ bên đường Võ Chí Công nhìn từ trên cao.

Toàn cảnh toà nhà liên cơ bên đường Võ Chí Công nhìn từ trên cao.

Video: Tòa nhà hành chính tập trung đầu tiên của Hà Nội nhìn từ trên cao


Tám sở, ngành dự kiến sẽ được di dời về đây gồm sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch và Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Giao thông Vận tải và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội. Việc di dời sẽ bắt đầu được thực hiện từ cuối năm 2017.

Tám sở, ngành dự kiến sẽ được di dời về đây gồm sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch và Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Giao thông Vận tải và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội. Việc di dời sẽ bắt đầu được thực hiện từ cuối năm 2017.


Toà nhà liên cơ gồm hai khối nhà, một khối 27 tầng, một khối 16 tầng. Khi hoàn thành, tòa nhà sẽ có gần 50.000 m2 sàn.

Toà nhà liên cơ gồm hai khối nhà, một khối 27 tầng, một khối 16 tầng. Khi hoàn thành, tòa nhà sẽ có gần 50.000 m2 sàn.


Hiện tòa nhà đang trong giai đoạn hoàn thiện nội, ngoại thất cuối cùng.

Hiện tòa nhà đang trong giai đoạn hoàn thiện nội, ngoại thất cuối cùng.


Các công nhân xây dựng đang lắp đặt kính phía trước tòa. Theo đánh giá của ngành địa chính thành phố, Hà Nội có nhiều cơ quan có trụ sở lớn, nằm trong khu trung tâm đông đúc, gây lãng phí trong sử dụng đất.

Các công nhân xây dựng đang lắp đặt kính phía trước tòa. Theo đánh giá của ngành địa chính thành phố, Hà Nội có nhiều cơ quan có trụ sở lớn, nằm trong khu trung tâm đông đúc, gây lãng phí trong sử dụng đất.


Với khu hành chính tập trung, dự kiến các sở, ngành sẽ dùng chung nhiều tiện ích của toà nhà như hội trường, phòng họp...

Với khu hành chính tập trung, dự kiến các sở, ngành sẽ dùng chung nhiều tiện ích của toà nhà như hội trường, phòng họp...


Việc di dời 8 sở ngành về tòa nhà hành chính tập trung dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2018.

Xây dựng khu liên cơ tập trung các sở, ngành, lãnh đạo sở Tài chính cho rằng sẽ giúp tiết kiệm nhiều dịch vụ như điện, nước, Internet. Đồng thời, khu hành chính tập trung cũng tạo điều kiện phục vụ nhân dân và doanh nghiệp thuận tiện hơn khi giao dịch.

Việc di dời 8 sở ngành về tòa nhà hành chính tập trung dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2018.

Xây dựng khu liên cơ tập trung các sở, ngành, lãnh đạo sở Tài chính cho rằng sẽ giúp tiết kiệm nhiều dịch vụ như điện, nước, Internet. Đồng thời, khu hành chính tập trung cũng tạo điều kiện phục vụ nhân dân và doanh nghiệp thuận tiện hơn khi giao dịch.


Tòa nhà liên cơ và đường Võ Chí Công nhìn từ trên cao.

Tòa nhà liên cơ và đường Võ Chí Công nhìn từ trên cao.


Toàn cảnh khu vực phía Tây - Bắc hồ Tây, nơi có tòa nhà hành chính tập trung đầu tiên của thành phố Hà Nội.

Toàn cảnh khu vực phía Tây - Bắc hồ Tây, nơi có tòa nhà hành chính tập trung đầu tiên của thành phố Hà Nội.

Quý Đoàn - Toàn Vũ