Quảng Bình:

Dẹp bỏ trạm thu phí lạ trên “đại công trường” cát lậu

(Dân trí) - Liên quan đến vấn đề khai thác cát trái phép và lập trạm thu phí “lạ” trên sông Long Đại, ông Nguyễn Viết Ánh, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết, địa phương đã dẹp bỏ trạm thu phí này và yêu cầu doanh nghiệp phải dời trạm thu tiền bán cát vào vùng mỏ quy hoạch.

Theo ông Ánh, sau khi báo chí phản ánh về tình trạng khai thác cát trái phép và việc doanh nghiệp lập trạm thu phí ngoài vùng quy hoạch mỏ, một đoàn liên ngành gồm UBND huyện, Công an huyện, Chi cục Thuế huyện, Hạt Kiểm lâm huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Ninh và UBND xã Trường Xuân đã trực tiếp có mặt tại sông Long Đại để kiểm tra, xác minh sự việc.

Vấn nạn khai thác cát trái phép trên sông Long Đại
Vấn nạn khai thác cát trái phép trên sông Long Đại

“Sau quá trình kiểm tra, chúng tôi phát hiện tình trạng khai thác cát trái phép ngoài vùng quy hoạch mỏ và đã chỉ đạo Công an huyện cùng các ban ngành liên quan quyết liệt tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; quyết không để xảy ra tình trạng trộm cắp cát một cách rầm rộ như thời gian qua”, ông Ánh cho hay.

Về việc doanh nghiệp lập trạm thu phí sai quy định, ông Ánh thừa nhận việc doanh nghiệp lập “chòi” thu phí ngoài vùng quy hoạch mỏ là sai nguyên tắc và đã chỉ đạo dẹp bỏ, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp phải dời trạm thu tiền bán cát vào vùng mỏ quy hoạch.

Đã dẹp bỏ trạm thu phí sai nguyên tắc, đặt ngoài vùng quy hoạch mỏ
Đã dẹp bỏ trạm thu phí sai nguyên tắc, đặt ngoài vùng quy hoạch mỏ

Trước đó, Báo Điện tử Dân trí có bài phán ánh “Đại công trường” khai thác cát lậu và trạm thu phí lạ trên sông”, nội dung bài báo phản ánh tình trạng khai thác cát lậu một cách tràn lan và việc lập trạm thu phí “lạ” của doanh nghiệp và phí này chính là phí “lậu”, bất hợp pháp.

Đặng Tài