1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Đề xuất khai thác cát sông để… “nuôi” đội bóng đá

(Dân trí) - Không tìm được nhà tài trợ kinh phí để “nuôi” đội bóng đá của tỉnh, Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi đã đề xuất phương án được khai thác một mỏ cát trên sông Trà Khúc và sử dụng nguồn tiền đó để “nuôi” đội bóng.

Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi đề xuất khai thác cát trên sông Trà để ... nuôi đội bóng
Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi đề xuất khai thác cát trên sông Trà để ... "nuôi" đội bóng

Theo đó, trong buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi với Sở VH-TT&DL, Liên đoàn Bóng đá tỉnh về việc chuẩn bị Đại hội Liên đoàn bóng đá và báo cáo đề xuất phương hướng phát triển bóng đá tỉnh, thành lập Công ty Cổ phần phát triển bóng đá và đội bóng đá tỉnh Quảng Ngãi, nội dung kiến nghị UBND tỉnh cho phép khai thác một mỏ cát trên sông Trà Khúc và sử dụng nguồn tiền thu được để phát triển bóng đá tỉnh của Sở VH-TT&DL đã khiến nhiều người bất ngờ.

Tại buổi làm việc, bên cạnh việc báo cáo về tình hình hoạt động của đội bóng đá tỉnh nhà trong thời gian qua và các phương án phát triển bóng đá trong thời gian tới, Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi đã nêu lên một loạt khó khăn trong công việc kêu gọi doanh nghiệp tà​i trợ kinh phí để phát triển bóng đá.

Vì thế, phương án thành lập Công ty Cổ phần phát triển bóng đá được tính tới và khi được thành lập, Công ty này sẽ sử dụng vốn góp và Sở VH-TT&DL sử dụng kinh phí của ngành để hình thành đội bóng tham gia Giải hạng Ba quốc gia năm 2017- dự kiến tổ chức trong tháng 10/2017.

Trước mắt khi bắt đầu đi vào hoạt động, Liên đoàn Bóng đá tỉnh Quảng Ngãi sẽ huy động vốn góp của các cổ đông và thành lập Công ty cổ phần phát triển bóng đá và đội bóng đá tỉnh Quảng Ngãi. Sau đó, Công ty này sẽ tiến hành lập thủ tục đề nghị UBND tỉnh cho phép khai thác một mỏ cát trên sông Trà Khúc, sử dụng nguồn tiền thu được từ việc khai thác cát và vốn góp để phát triển đội bóng đá tỉnh tham gia các giải bóng đá Quốc gia.

Trước những đề xuất mà Sở VH-TT&DL nêu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Dũng tán thành việc thành lập Công ty cổ phần bóng đá và phát triển bóng đá tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời ủng hộ việc kêu gọi xã hội hóa trong việc đầu tư phát triển bóng đá tỉnh nhà. Còn đề xuất được khai thác mỏ cát trên sông Trà Khúc để tạo kinh phí “nuôi” đội bóng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở VH-TT&DL tỉnh phải xây dựng đề án cụ thể trên cơ sở phối hợp với các sở, ngành trước khi báo cáo UBND tỉnh.

Trước đây Quảng Ngãi từng có đội bóng đá tham dự giải hạng Nhất, nhưng năm 2009 một “sự cố nhớ đời” đã xảy ra khi đội bóng bỏ ngang trận đấu và cầu thủ bỏ ra ngoài sân để phản đối trọng tài nên bị đánh xuống hạng.

Kể từ đó, các nhà tài trợ cho đội bóng lần lượt “rút lui”, cầu thủ đầu quân cho câu lạc bộ khác. Sau khi Thành Nghĩa “chia tay” bóng đá Quảng Ngãi, một doanh nghiệp khác là Công ty bê tông Pha Din tiếp sức cho đội bóng tỉnh này ở sân chơi hạng hai, thế nhưng sau đó Quảng Ngãi dần trở thành vùng trắng trên bản đồ bóng đá nước nhà.

Lê Danh