Dàn tiêm kích, máy bay do thám trên tàu sân bay Mỹ ở Đà Nẵng

(Dân trí) - Có khoảng 70 máy bay, trong đó có nhiều tiêm kích trên tàu sân bay USS Carl Vinson của Hải quân Mỹ đang neo đậu ở vịnh Đà Nẵng.

USS Carl Vinson đang neo đậu ở vịnh Đà Nẵng
USS Carl Vinson đang neo đậu ở vịnh Đà Nẵng

USS Carl Vinson USS Carl Vinson (CVN 70) là tàu sân bay lớp Nimitz thứ ba của Mỹ. Tàu này có biệt danh “Đại bàng Vàng” (Golden Eagle), lấy khẩu hiệu là “Sức mạnh từ biển cả” (Vis Per Mare). Tàu có khả năng chở 90 máy bay, trong đó có 60 tiêm kích.


Tàu sân bay USS Carl Vinson đang đậu tại vịnh Đà Nẵng có mang theo các tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet, máy bay cảnh báo sớm E-2 Hawkeye và máy bay trực thăng hải quân SH-60/MH-60 Seahawk.

Tàu sân bay USS Carl Vinson đang đậu tại vịnh Đà Nẵng có mang theo các tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet, máy bay cảnh báo sớm E-2 Hawkeye và máy bay trực thăng hải quân SH-60/MH-60 Seahawk.

Dàn tiêm kích, máy bay do thám trên tàu sân bay Mỹ ở Đà Nẵng - 3


Có khoảng 70 máy bay trên tàu sân bay USS Carl Vinson của Hải quân Mỹ đang neo đậu ở vịnh Đà Nẵng.

Có khoảng 70 máy bay trên tàu sân bay USS Carl Vinson của Hải quân Mỹ đang neo đậu ở vịnh Đà Nẵng.


Có khoảng 60 tiêm kích trên tàu

Có khoảng 60 tiêm kích trên tàu


Trên tàu cũng có nhiều máy bay do thám cỡ lớn

Trên tàu cũng có nhiều máy bay do thám cỡ lớn

Dàn tiêm kích, máy bay do thám trên tàu sân bay Mỹ ở Đà Nẵng - 7


Dàn trực thăng trên tàu sân bay. USS Carl Vinson có thể chuyên chở 90 máy bay các loại bao gồm tiêm kích, trực thăng

Dàn trực thăng trên tàu sân bay. USS Carl Vinson có thể chuyên chở 90 máy bay các loại bao gồm tiêm kích, trực thăng

Dàn tiêm kích, máy bay do thám trên tàu sân bay Mỹ ở Đà Nẵng - 9

Dàn tiêm kích, máy bay do thám trên tàu sân bay Mỹ ở Đà Nẵng - 10


Nhà chứa máy bay bên trong tàu

Nhà chứa máy bay bên trong tàu

Tâm An