Bình Định:

Dân phản đối các dự án lớn: “Đặt quyền lợi người dân lên trên hết”

(Dân trí) - Đó là quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Bình Định liên quan đến việc thời gian gần đây người dân tụ tập, thậm chí “giam lỏng” cán bộ, giữ xe công vụ để phản đối một số dự án mà tỉnh chỉ vừa cho chủ trương.

Ngày 13/7, UBND tỉnh Bình Định tổ chức họp báo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì họp báo.

Bình Định họp báo 6 tháng đầu năm nóng triển khai các dự án.
Bình Định họp báo 6 tháng đầu năm "nóng" triển khai các dự án.

Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh báo cáo nhanh tình hình kinh tế - xã hội tỉnh 6 tháng đầu năm 2018. Trong đó, nổi bật là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh được tập trung, kinh tế tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực, tổng sản phẩm địa phương tăng 6,63% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển biến theo hướng tích cực; các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của đại bộ phận nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn nhiều khó khăn, tồn tại chưa khắc phục: kinh tế tăng trưởng nhưng chưa ổn định, bền vững; nhất là khó khăn trong thu hút đầu tư… Do đó, để hoàn thành nhiệm vụ năm 2018, đòi hỏi sự nỗ lực của các cấp ngành, chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, và công tác thông tin tuyên truyền, sự đồng hành của các cơ quan báo chí đối với sự phát triển của tỉnh.

Cũng tại buổi họp báo, các cơ quan báo chí đặc biệt quan tâm đến một số vấn đề “nóng” vừa qua đã xảy ra tại địa phương như: vụ việc hàng trăm người dân ở huyện Phù Mỹ liên tiếp tụ tập, phản đối. Thậm chí “giam lỏng” cán bộ và giữ xe công vụ để phản đối 2 dự án điện gió ở xã Mỹ An dự án điện mặt trời ở đầm Trà Ổ xã Mỹ Châu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh trả lời một số vấn đề báo chí quan tâm
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh trả lời một số vấn đề báo chí quan tâm

Trao đổi về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh cho biết các dự án mới được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và chỉ mới khảo sát. Đây là các dự án thuộc lĩnh vực năng lượng sạch, thân thiện với môi trường. UBND tỉnh đã có quy hoạch để phát triển, tăng thu ngân sách và giải quyết việc làm cho người dân địa phương.

“Các cấp chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể làm chưa tốt nên người dân chưa có thông tin dẫn đến hiểu lầm. Tôi nghĩ là do phương pháp làm việc chưa tốt, lẽ ra phải tiếp xúc lấy ý kiến người dân trước thông tin rõ về dự án. Tới đây, tỉnh sẽ bố trí các đoàn đối thoại trực tiếp với dẫn để người dân. Vừa rồi, họp Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy cũng đã quán triệt. Cái gì ảnh hưởng tới dân, không đem lại sinh kế cho người dân thì sẽ không triển khai”, ông Thanh nói.

Phó Chủ tịch tỉnh cũng thông tin các vấn đề được báo chí nêu ra ngay tại họp báo, như phần mở rộng Tân cảng Quy Nhơn xây dựng bãi sau cầu cảng; công tác đền bù giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư; công trình kè chống sạt lở bờ biển Tam Quan (huyện Hoài Nhơn) vốn đầu tư 80 tỷ đồng vừa đưa vào sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng…

Doãn Công