Đà Nẵng giảm hơn 2.800 người không chuyên trách tại phường, xã

(Dân trí) - Sau khi thực hiện việc sắp xếp, chia tách, sáp nhập, thành lập mới chi bộ tổ dân phố và hợp nhất các chức danh không chuyên trách dưới phường, xã trên địa bàn khu dân cư, số lượng người hoạt động không chuyên trách dưới phường, xã từ 14.337 giảm còn 11.525 (giảm 2.812 người).

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng khóa IX tại kỳ họp thứ 4, Đà Nẵng đã tiến hành việc sắp xếp, chia tách, sáp nhập, thành lập mới chi bộ tổ dân phố ở khu dân cư gắn với Đề án sắp xếp lại Tổ dân phố của Ủy ban nhân dân thành phố.

Theo Sở Nội vụ Đà Nẵng – cho biết, đến nay, toàn thành phố, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, chia tách, sáp nhập, thành lập mới chi bộ tổ dân phố trên địa bàn khu dân cư.

Sau khi thực hiện việc sắp xếp, chia tách, sáp nhập, thành lập mới Chi bộ tổ dân phố và hợp nhất các chức danh không chuyên trách dưới phường, xã trên địa bàn khu dân cư, số lượng người hoạt động không chuyên trách dưới phường, xã ở Đà Nẵng từ 14.337 giảm còn 11.525
Sau khi thực hiện việc sắp xếp, chia tách, sáp nhập, thành lập mới Chi bộ tổ dân phố và hợp nhất các chức danh không chuyên trách dưới phường, xã trên địa bàn khu dân cư, số lượng người hoạt động không chuyên trách dưới phường, xã ở Đà Nẵng từ 14.337 giảm còn 11.525

Số lượng chi bộ tổ dân phố từ 1.244 giảm còn 1.232 chi bộ (giảm 12 chi bộ), cụ thể: quận Sơn Trà có 171 chi bộ, quận Liên Chiểu có 128 chi bộ, quận Hải Châu có 355 chi bộ, quận Thanh Khê có 204 chi bộ, quận Cẩm Lệ có 123 chi bộ, quận Ngũ Hành Sơn có 132 chi bộ; số lượng chi bộ thôn tại huyện Hòa Vang không thay đổi do không thực hiện việc sắp xếp.

Sau khi thực hiện việc sắp xếp, chia tách, sáp nhập, thành lập mới chi bộ tổ dân phố và hợp nhất các chức danh không chuyên trách dưới phường, xã trên địa bàn khu dân cư, số lượng người hoạt động không chuyên trách dưới phường, xã từ 14.337 giảm còn 11.525 (giảm 2.812 người). Kinh phí phụ cấp trong một năm đối với các chức danh này (chưa tính mức phụ cấp cho chức danh Tổ phó tổ dân phố) giảm từ 99 tỷ đồng xuống còn 76,6 tỷ đồng (giảm hơn 22,3 tỷ đồng).

Khánh Hồng