Cục phó mất trộm gần 400 triệu không tham gia đoàn kiểm tra tại Formosa

(Dân trí) - Thông tin từ Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, do bận đi thanh tra tại tỉnh Long An nên ông Nguyễn Xuân Quang - Cục phó Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường - đã không tham gia đoàn công tác của Tổng cục Môi trường kiểm tra tại Formosa Hà Tĩnh vừa qua, dù có tên trong kế hoạch.

Ông Nguyễn Xuân Quang - Cục phó Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường) trả lời tại cuộc họp báo chiều 3/10.
Ông Nguyễn Xuân Quang - Cục phó Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường) trả lời tại cuộc họp báo chiều 3/10.

Nguồn tin của PV Dân trí cho biết, đoàn kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về môi trường tại Formosa Hà Tĩnh diễn ra từ ngày 15/9 đến 19/9. Ông Nguyễn Xuân Quang - Cục phó Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường nằm trong danh sách những thành viên của đoàn kiểm tra này.

Tuy nhiên, do ông Quang phải vào tỉnh Long An để công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 30 doanh nghiệp vào ngày 20/9 nên đã không tham gia đoàn kiểm tra của Tổng cục Môi trường tại Formosa Hà Tĩnh.

Trước ồn ào dư luận, Tổng cục Môi trường cũng đã quyết định thay đổi kế hoạch, thành viên đoàn đi kiểm tra tại Formosa; đồng thời thu hồi quyết định kiểm tra đã gửi tới các đơn vị liên quan trước đó.

Liên quan đến sự việc ông Lương Duy Hanh bị cách chức Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường vì vi phạm nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm khi làm trưởng đoàn thanh tra dự án Formosa nhưng lại được giao làm Phó đoàn kiểm tra môi trường tại Formosa mà Dân trí phản ánh, đại diện Tổng cục Môi trường khẳng định sẽ có thông cáo báo chí giải thích rõ chuyện này.

Ông Hoàng Văn Vy - Phó cục trưởng phụ trách Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường) cho biết sẽ tiếp tục thanh tra 22 doanh nghiệp còn lại tại tỉnh Long An vào tuần tới.

Ngoài việc ông Hoàng Văn Vy được giao làm Trưởng đoàn thanh tra thay thế ông Nguyễn Xuân Quang sau vụ mất trộm 385 triệu đồng ở khách sạn thì 8 thành viên còn lại vẫn như cũ, gồm: ông Đỗ Quốc Việt - chuyên viên Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (thành viên); ông Hồ Quang Minh - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An (thành viên); ông Phạm Quốc Trung - Trưởng phòng Kiếm soát ô nhiễm, Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An (thành viên); ông Phan Thanh Tuấn, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Long An (thành viên); ông Nguyễn Thanh Tùng, chuyên viên Sở Công thương tỉnh Long An (thành viên); ông Trần Tuấn Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường- Công an tỉnh Long An (thành viên); ông Nguyễn Văn Nam và ông Đậu Bá Tùng - cán bộ thuộc Viện Công nghệ môi trường thuộc Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Tại cuộc họp báo chiều 3/10, ông Nguyễn Xuân Quang cho biết đã mang theo 400 triệu đồng vào Long An để tranh thủ ngày cuối tuần lên TPHCM cùng em gái vợ đi Long Thành (Đồng Nai) xem đất và mua đất.

"Tuy nhiên ngày cuối tuần chúng tôi không lên TPHCM được do công việc bận nên giao dịch này chưa thực hiện được. Khi giao dịch chưa thực hiện được thì tôi đã bị mất tài sản"- ông Quang nói.

Thế Kha